Dòng chảy

Tuổi trẻ Quân đội khẳng định bản lĩnh tiên phong trong giai đoạn hiện đại hóa

Thứ Tư, 10/12/2025 13:47

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI đã diễn ra trong không khí trang trọng tại Hội trường Bộ Quốc phòng, sáng ngày 10/12 thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trí tuệ và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ toàn quân trước yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đại hội là dấu mốc quan trọng tổng kết chặng đường ba năm 2022 - 2025 với nhiều nỗ lực đổi mới, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu và các khâu đột phá cho giai đoạn 2025 - 2030, trong đó thanh niên được đặt ở vị trí lực lượng tiên phong trên mọi lĩnh vực.

Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Ban Thanh niên Quân đội lá cờ mang dòng chữ "Trung thành, Bản lĩnh - Đổi mới, Sáng tạo - Xung kích, Dũng cảm - Xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ thời kì Đổi mới.

Không khí Đại hội càng thêm ý nghĩa khi Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chia sẻ những định hướng chiến lược dành cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn quân. Đại tướng nhấn mạnh, trong thời kì mới, yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại đòi hỏi mỗi đoàn viên phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, vũ khí trang bị thế hệ mới. Từ tinh thần ấy, Đại tướng kêu gọi tuổi trẻ quân đội phát huy truyền thống “Quyết chiến - Quyết thắng”, giữ vững niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, lan tỏa mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng, để mỗi chiến sĩ trẻ thực sự trở thành điểm tựa tin cậy của đơn vị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại đại hội.

Tư tưởng chỉ đạo đó được Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, phát triển sâu hơn khi khẳng định công tác Đoàn chính là “một bộ phận quan trọng trong công tác Đảng, công tác chính trị của Quân đội”. Đại tướng đề nghị tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, trong đó tập trung giáo dục lí tưởng cách mạng, bồi dưỡng động cơ phấn đấu đúng đắn cho cán bộ, đoàn viên; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, kỉ luật nghiêm; phát hiện và bồi dưỡng nhân tố trẻ có năng lực nổi trội. Đại tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn thật sự tâm huyết, bản lĩnh và sáng tạo, coi đây là giải pháp quyết định để nâng cao chất lượng phong trào thanh niên trong những năm tới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại đại hội. 

Từ góc độ tổng kết hoạt động và điều hành Đại hội, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đánh giá cao các tham luận với lập luận rõ ràng, thực tiễn sinh động, thể hiện sự trưởng thành toàn diện của tuổi trẻ quân đội. Thượng tướng khẳng định ba năm qua phong trào thanh niên đã có bước chuyển mạnh mẽ, gắn chặt giữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng với rèn luyện kỉ luật, giữa sáng tạo trẻ với huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng đồng thời, Thượng tướng cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại như phương pháp giáo dục chính trị ở một số đơn vị chưa linh hoạt, việc ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn còn chậm, kỉ luật của một bộ phận thanh niên có lúc chưa nghiêm. Trên cơ sở đó, Thượng tướng đề nghị giai đoạn 2025 - 2030 cần tập trung vào ba khâu đột phá: đổi mới mạnh mẽ giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo; và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Quân đội hiện đại.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tổng cục Chính trị, Chủ tịch đoàn Đại hội phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, mang đến một góc nhìn toàn diện về tình hình triển khai phong trào thanh niên ở các đơn vị cơ sở. Theo Thượng tá, tuổi trẻ toàn quân đã có nhiều chuyển biến tích cực trong tư duy và cách làm, nhất là trong ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động Đoàn. Nhiều mô hình mới như “Chi đoàn số”, “Bình dân học vụ số”, “Kíp xe mẫu mực, tiêu biểu”, “Thanh niên với cải cách hành chính”, cùng hàng nghìn sáng kiến, giải pháp kĩ thuật đã tạo ra sức lan tỏa lớn, khích lệ tinh thần chủ động, sáng tạo của đoàn viên. Thượng tá Huy nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ chính vẫn là khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy trí tuệ trẻ bằng những phong trào có chiều sâu, thực chất, gắn với yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc bản báo cáo trình Đại hội.

Trong phần tham luận, nhiều ý kiến tiêu biểu góp phần làm rõ thêm vai trò của thanh niên trên từng lĩnh vực. Trung tá Khổng Minh Quyết, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 202, Binh chủng Tăng Thiết giáp nhấn mạnh tinh thần xung kích của tuổi trẻ ở đơn vị trong hành quân dã ngoại, diễn tập, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Theo đồng chí, kết quả nổi bật đạt được chính là sự tự tin, chủ động và tinh thần trách nhiệm ngày càng cao của mỗi chiến sĩ trẻ. Đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ rèn luyện, đẩy mạnh việc học tập mô phỏng, diễn tập thực binh kết hợp vũ khí công nghệ cao, qua đó giúp thanh niên nhanh chóng làm chủ trang bị, nâng cao khả năng cơ động và xử lí tình huống thực tế.

Trung tá Khổng Minh Quyết, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 202, Binh chủng Tăng Thiết Giáp báo cáo tham luận tại Đại hội.

Đáng chú ý, Trung úy CN Trần Hồng Anh, Bí thư Đoàn cơ sở Viện Vũ khí (Tổng cục CNQP), mang đến tham luận sâu sắc về vai trò tiên phong của thanh niên trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng chí khẳng định rằng trong kỉ nguyên công nghiệp 4.0, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao chính là “mũi nhọn” để Quân đội bước nhanh vào thời kì hiện đại hóa. Những năm qua, tuổi trẻ CNQP đã triển khai hơn 2.500 công trình, sáng kiến, nhiều sản phẩm vũ khí, khí tài thế hệ mới được ứng dụng thực tế, góp phần nâng cao năng lực quốc phòng. Trần Hồng Anh đề xuất đẩy mạnh xây dựng các nhóm nghiên cứu trẻ liên ngành, tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động khoa học, mở rộng diễn đàn chia sẻ ý tưởng để khuyến khích sáng tạo, khơi dậy khát vọng chinh phục các đỉnh cao công nghệ của đoàn viên.
Cùng với đó, tham luận của tuổi trẻ LLVT Quân khu 9 đem đến một góc nhìn gần gũi từ thực tiễn cơ sở. Đại biểu nêu rõ rằng nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện địa bàn rộng, phức tạp, thời tiết khắc nghiệt là thách thức lớn, nhưng cũng là môi trường để thanh niên trưởng thành nhanh chóng. Bằng tinh thần đoàn kết, chủ động rèn luyện, lực lượng trẻ của Quân khu 9 đã tham gia hiệu quả vào các nhiệm vụ chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời duy trì chất lượng huấn luyện ngày càng cao. Những nỗ lực ấy góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ trẻ trong lòng nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và ônng Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tặng hoa cho 24 đại biểu chính thức và 6 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII đã được Đại hội bầu trước đó.

Những ý kiến phong phú, đa dạng và sâu sắc tại Đại hội đã khắc họa đầy đủ một thế hệ thanh niên quân đội bản lĩnh, tri thức và giàu khát vọng. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham luận và chỉ đạo, Đại hội thống nhất xác định phương hướng chung cho giai đoạn 2025 - 2030: tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng; nâng cao chất lượng rèn luyện và kỉ luật; phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện; và mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác thanh niên.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm quốc phòng tại Đại hội.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI vì thế không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ toàn quân trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kì mới. Tinh thần ấy sẽ tiếp tục được thắp sáng trong từng đơn vị, từng chiến sĩ trẻ, trở thành động lực để Quân đội nhân dân Việt Nam vững vàng bước vào giai đoạn hiện đại hóa, đáp ứng mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

VŨ THÀNH DUY

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)