Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI, Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, cho biết các cấp trong toàn quân đã hoàn thành đại hội và hội nghị theo đúng kế hoạch. Việc tổ chức được tiến hành khẩn trương, thống nhất, tạo được không khí làm việc nghiêm túc nhưng cởi mở, khuyến khích thảo luận và đóng góp ý kiến thực chất của đoàn viên, thanh niên.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Thanh niên Quân đội trao đổi thông tin cho báo chí tại buổi gặp mặt.
Thượng tá Huy đánh giá Đại hội đại biểu lần này có nhiều yếu tố mới. Mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn giúp giảm thời gian và nhân lực, đồng thời tăng hiệu quả điều hành. Tài liệu đại hội được số hóa, hỗ trợ đại biểu theo dõi thuận tiện và tập trung hơn vào nội dung. Ở nhiều đơn vị, ứng dụng số cũng được triển khai trong quản lí đại biểu, cung cấp thông tin và cập nhật lịch trình, cho thấy nỗ lực đổi mới trong hoạt động Đoàn.
Tính đến cuối tháng 11/2025, 100% cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức xong đại hội hoặc hội nghị. Không khí thảo luận tại các diễn đàn được ghi nhận thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung vào các vấn đề thiết thực, đặc biệt là các nội dung liên quan đến nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện kỉ luật, sáng kiến cải tiến kĩ thuật và vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số của quân đội.
Từ thực tiễn tổ chức đại hội các cấp, công tác Đoàn giai đoạn tới xác định ba nhiệm vụ trọng tâm: củng cố bản lĩnh chính trị cho đoàn viên; nâng cao tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; và tạo môi trường để thanh niên phát huy sáng kiến, nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật mới. Trên cơ sở đó, đại hội đề ra ba khâu đột phá gồm: đổi mới công tác giáo dục lí tưởng; nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện; và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn. Đây là những nội dung được xem là phù hợp với yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại và mô hình quản lí mới trong các cơ quan, đơn vị.

Thượng tá Trần Nữ Quế Phương, Phó trưởng phòng Thông tấn báo chí (Cục Tuyên huấn) phát biểu tại buổi gặp mặt.
Ở góc độ tuyên truyền, Thượng tá Trần Nữ Quế Phương, Phó trưởng phòng Thông tấn báo chí (Cục Tuyên huấn), cho biết hoạt động truyền thông cho đại hội năm nay được tổ chức bài bản hơn. Ngoài các kênh báo chí truyền thống, nhiều đơn vị đã áp dụng hình thức trưng bày số, thiết kế bộ nhận diện hình ảnh và thực hiện các sản phẩm multimedia. Điều này giúp nội dung về đại hội được tiếp cận đa chiều, gần gũi và phù hợp với thói quen truyền thông hiện đại.
Đại tá Trần Hữu Dũng, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội, nhận định những đổi mới về phương thức tổ chức và tuyên truyền cho thấy sự chuyển biến trong cách tiếp cận công tác thanh niên. Theo ông, thanh niên hiện nay cần không chỉ lòng nhiệt tình mà còn phải có kĩ năng số, tư duy độc lập, khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu nhiệm vụ. Các định hướng tại đại hội góp phần tạo môi trường thuận lợi để thanh niên quân đội rèn luyện và trưởng thành.

Đại tá Trần Hữu Dũng, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội trả lời những thắc mắc của các cơ quan thông tấn, báo chí tại buổi gặp mặt.
Trong chương trình đại hội, các đại biểu sẽ tham gia một số hoạt động truyền thống như dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tại Hội trường Bộ Quốc phòng sẽ có khu trưng bày tư liệu và hình ảnh về hoạt động của tuổi trẻ quân đội trong ba năm gần đây.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Thanh niên Quân đội trao thưởng cho tác giả, sáng tạo logo biểu trưng cho Đại hội.
Thượng tá Nguyễn Quang Huy cho biết Ban Tổ chức luôn duy trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để bảo đảm thông tin về đại hội được phản ánh chính xác, khách quan và kịp thời. Ông bày tỏ mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành trong suốt thời gian diễn ra đại hội cũng như trong tuyên truyền về các mô hình tiêu biểu, cách làm hay của tuổi trẻ toàn quân.
THÀNH DUY
VNQD