Giao lưu sĩ quan trẻ 2025

Thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam - Cuba

Thứ Ba, 02/12/2025 07:03

Hướng tới kỉ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025), buổi giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba diễn ra trong bầu không khí trang trọng, thắm đượm nghĩa tình đồng chí. Đây không chỉ là cuộc gặp thường niên giữa hai lực lượng vũ trang, mà còn là dịp quan trọng để khẳng định sức sống bền bỉ của mối quan hệ đặc biệt đã trở thành biểu tượng trong lịch sử cách mạng thế giới.

Toạ đàm sĩ quan trẻ Việt Nam - Cuba thể hiện tinh thần đoàn kết và định hướng hợp tác thiết thực giữa lực lượng trẻ quân đội 2 nước.

Trong niềm vinh dự và hân hoan khi đón Đoàn sĩ quan trẻ Cuba tới thăm, Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng đoàn sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam đã nhấn mạnh ý nghĩa gắn kết của sự kiện. “Đây là dịp quan trọng để tuổi trẻ Quân đội hai nước tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt, học hỏi lẫn nhau và cùng nuôi dưỡng khát vọng cống hiến vì hòa bình, ổn định và phát triển,” Trưởng ban Thanh niên Quân đội Việt Nam khẳng định. Lời phát biểu ấy đã mở ra tinh thần chung của buổi giao lưu: tiếp nối truyền thống, củng cố tin cậy, cùng hướng về tương lai.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng đoàn sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

40 sĩ quan trẻ tiêu biểu đại diện cho các quân khu, quân binh chủng, học viện, bệnh viện của Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình. Nhiều người trong số đó từng học tập hoặc công tác tại Cuba, mang theo sự hiểu biết sâu sắc và tình cảm chân thành với đất nước vùng Caribe anh em. Sự hiện diện của Đoàn sĩ quan trẻ Cuba, do Đại tá Fernando Quivillet Loyola dẫn đầu, càng làm tăng ý nghĩa của cuộc gặp gỡ, bởi đây là minh chứng cho quyết tâm duy trì mối quan hệ mà Chủ tịch Fidel Castro từng gọi là “trong sáng như pha lê”.

Buổi hội đàm đã giúp lực lượng sĩ quan trẻ 2 nước hiểu rõ hơn về mối quan hệ gắn bó khăng khít giữ 2 nước.

Trong phát biểu đáp từ, Đại tá Fernando Quivillet Loyola, Trưởng ban Chính trị Tập đoàn quân miền Đông, Trưởng đoàn sĩ quan trẻ Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba đã bày tỏ sự xúc động khi trở lại Việt Nam - đất nước mà nhân dân Cuba luôn dành sự ngưỡng mộ sâu sắc. Ông nhấn mạnh: “Thanh niên Cuba luôn nhìn nhận Việt Nam như biểu tượng của ý chí, của sức mạnh tinh thần, và của niềm tin mãnh liệt vào độc lập dân tộc. Chúng tôi đến Việt Nam hôm nay để khẳng định rằng tình đoàn kết Cuba - Việt Nam sẽ mãi mãi bền chặt, được thế hệ trẻ chúng tôi tiếp bước và phát huy”.
Lời phát biểu chân tình ấy như nối dài mạch cảm xúc của tình bạn thủy chung giữa hai dân tộc.

Đại tá Fernando Quivillet Loyola, Trưởng ban Chính trị Tập đoàn quân miền Đông, Trưởng đoàn sĩ quan trẻ Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba phát biểu tại buổi toạ đàm.

Từ dòng chảy của kí ức, buổi tọa đàm tự nhiên chuyển sang những giá trị lịch sử của quan hệ Việt Nam - Cuba. Đại diện hai đoàn đã cùng ôn lại những khoảnh khắc mang tính biểu tượng, đặc biệt là chuyến thăm Quảng Trị năm 1973 của Chủ tịch Fidel Castro, vị nguyên thủ đầu tiên và duy nhất tới thăm vùng giải phóng trong thời điểm chiến tranh khốc liệt nhất. Hình ảnh Fidel phất cao lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và lời khẳng định “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” tiếp tục được nhắc lại như một giá trị tinh thần thiêng liêng mà thế hệ trẻ hai nước hôm nay có trách nhiệm giữ gìn và phát huy.

Những món quà ý nghĩa được trưởng đoàn 2 nước trao cho nhau thể hiện mối ân tình, sự gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân 2 nước.

Từ nền tảng truyền thống đó, cuộc tọa đàm chuyển sang thảo luận những định hướng hợp tác trong bối cảnh mới. Hai bên thống nhất rằng thế giới đang đứng trước nhiều thách thức an ninh phi truyền thống, biến động địa chính trị và sự gia tăng của chiến tranh công nghệ cao. Vì vậy, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Cuba cần tiếp tục đi vào chiều sâu, gắn với những lĩnh vực thiết thực như trao đổi sĩ quan trẻ, huấn luyện quân y, nghiên cứu khoa học - công nghệ quân sự, chuyển đổi số và an ninh mạng. Đại diện Việt Nam nêu rõ: “Chúng tôi mong muốn hai bên mở rộng hợp tác trong đào tạo, cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế vì lợi ích chính đáng của mỗi quốc gia”.
Những đề xuất này nhận được sự đồng thuận cao từ phía Cuba, góp phần tạo nền móng cho các chương trình hợp tác bền vững hơn trong thời gian tới. Không chỉ dừng ở nội dung chuyên môn, phần giao lưu giữa sĩ quan trẻ hai nước cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Một sĩ quan trẻ Cuba bày tỏ: “Việt Nam không chỉ là người bạn, mà là anh em. Chúng tôi học từ Việt Nam không chỉ kiến thức quân sự, mà cả lòng kiên định và niềm tin vào con đường cách mạng”.
Một đại diện sĩ quan trẻ Việt Nam tham dự toạ đàm chia sẻ: “Thanh niên quân đội hai nước có chung lí tưởng, chung niềm tự hào khi được tiếp bước truyền thống mà các lãnh tụ Fidel và Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp”.
Những câu nói mộc mạc nhưng giàu cảm xúc ấy đã làm cho buổi giao lưu trở thành không gian của sự tin cậy, nơi tình đồng chí vượt qua ranh giới lãnh thổ, vượt qua thử thách của thời gian.

Đoàn đại biểu sĩ quan trẻ Cuba đi thăm một số di tích lịch sử tại Việt nam.

Khép lại chương trình, hai đoàn thống nhất tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu thường niên, mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ chuyên môn. Những cái bắt tay ấm áp và lời chúc “Viva tình hữu nghị Việt Nam - Cuba!” vang lên như lời khẳng định rằng mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc vốn được xây dựng từ ý chí và lòng tin sẽ tiếp tục được thế hệ trẻ viết tiếp bằng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, buổi giao lưu sĩ quan trẻ năm 2025 một lần nữa cho thấy tình cảm Việt Nam - Cuba không chỉ là di sản của lịch sử, mà còn là nguồn lực tinh thần mạnh mẽ, dẫn đường cho hai dân tộc tiếp tục sát cánh vì hòa bình, hữu nghị và tương lai tươi sáng.

THÀNH MỘC

VNQD
Thống kê