Hồ Chí Minh - người chuẩn bị, tổ chức và lãnh đạo thành công Cách mạng tháng Tám

Thứ Năm, 18/05/2023 15:55

. NGUYỄN TUYẾT THU
 

Đã có một luận điểm phản động rất phản lịch sử cho rằng Cách mạng tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam mới chỉ là sự ngẫu nhiên, ăn may. Chỉ cần căn cứ vào những văn bản văn thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1) và một số sự kiện lịch sử chúng ta dễ dàng đánh đổ luận điểm ác ý trên.

Sau khi đề nghị và được Quốc tế Cộng sản chấp thuận, mùa đông năm 1938, Bác Hồ đến Trung Quốc tìm cách về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc. Tháng 6 năm 1940 Người bắt liên lạc với Đảng ta. Trong buổi gặp với các đồng chí Ban hải ngoại và các đồng chí lãnh đạo của Đảng từ trong nước sang, Người đưa ra một nhận định lịch sử: Chủ nghĩa phát xít nhất định bị tiêu diệt, đây là thời cơ thuận lợi cho các dân tộc đứng lên tự giải phóng (2). Khi Pháp đầu hàng Đức, Người đã chỉ đạo cho các đồng chí ở Ban hải ngoại (tại Côn Minh - Trung Quốc): "Việc Pháp mất nước là một cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước ngay để tranh thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng"(3). Người quyết định thành lập Việt Nam đồng minh hội trên đất Trung Quốc vừa để hợp pháp hoá tổ chức vừa để tranh thủ sự ủng hộ của phe Đồng minh. Đây là bước chuẩn bị đầu tiên rất cơ bản cho Cách mạng Tháng Tám sau này của một nhãn quan chính trị thiên tài đã dự liệu những điều cần thiết cho cả một cuộc cách mạng.

Mùa xuân 1941 Bác Hồ về Cao Bằng mở Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII (khóa 1) và thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng Minh, gọi tắt là Việt Minh. Và chính Người đã chỉ đạo soạn thảo các văn kiện của Việt Minh như Tuyên ngôn, chương trình, điều lệ. Mặt trận Việt Minh, như chúng ta đều biết đã lôi cuốn, tập hợp sức mạnh quần chúng cả nước để đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Mặt trận Việt Minh đã góp phần quyết định sự thành công của Cách mạnh tháng Tám và vai trò của
Chủ tịch Hồ Chí Minh là cực kỳ to lớn, được ví như người cầm lái của con tàu cách mạng vượt qua bão táp để cập bến độc lập tự do.

Hai năm 1941, 1942 là những năm Người viết rất nhiều tác phẩm kêu gọi dân ta đoàn kết một lòng, tuyên truyền, cổ vũ mọi tầng lớp, giai cấp chờ thời cơ để đứng lên đánh giặc cứu tổ quốc. Sơ lược liệt kê các tác phẩm cho ta thấy phần nào sự chuẩn bị của Bác cho cuộc cách mạng vĩ đại từ rất sớm:

Khuyên đồng bào mua Báo Việt Nam Độc lập (ngày 1 tháng 8 năm 1941).

Mười chính sách của Việt Minh (1941).

Dân cày (Ngày 22 tháng 8 năm 1941).

Phụ nữ (Ngày 1 tháng 9 năm 1941).

Trẻ con (Ngày 21 tháng 9 năm 1941).

Công nhân (Ngày 11 tháng 10 năm 1941).

Ca binh lính (Ngày 1 tháng 11 năm 1941).

Chúc năm mới 1942 (Ngày 1 tháng 1 năm 1942).

Ca đội tự vệ (Ngày 1 tháng 2 năm 1942).

Ca sợi chỉ (Ngày 1 tháng 4 năm 1942).

Hòn đá (Ngày 21 tháng 4 năm 1942).

Con cáo và tổ ong (Ngày 1 tháng 7 năm 1942).

Nhóm lửa (Ngày 1 tháng 8 năm 1942).

Bài ca du kích (Năm 1942)...

Về văn xuôi, ngoài những tác phẩm viết về cách đánh du kích, có tác phẩm Kính cáo đồng bào, được Người viết ngày 6 tháng 6 năm 1941 thể hiện rất rõ tư tưởng về giải phóng dân tộc: "Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi lửa bỏng". Toát lên từ các tác phẩm trên chính là những vấn đề cốt tử cho một cuộc cách mạng thành công. Trước hết là vấn đề mở mang dân trí, có lẽ không ngẫu nhiên bài thơ Khuyên đồng bào mua Báo Việt Nam Độc lập là một trong những tác phẩm được Bác viết sớm nhất (8 -1941), kể từ khi Người về nước. Mở đầu tác phẩm Người chỉ ra chính sách cai trị ngu dân cực kỳ hiểm độc của thực dân Pháp: Đế quốc Pháp thật là ác nghiệt/ Làm dân ta như điếc như mù/ Làm ta dở dại dở ngu/ Biết gì việc nước biết đâu việc đời. Thế cho nên, góp phần nâng cao dân trí, Bác khuyên mọi người mua Báo Việt Nam Độc lập, để Làm cho ta mở mắt mở tai/ Cho ta biết đó biết đây... Cho ta biết nước non ta là gì... Thứ hai là vấn đề tổ chức, Bác Hồ rất coi trọng vấn đề tổ chức, coi đó là một trong những nhân tố mang tính quyết định giúp cách mạng sớm thành công. Điều này thể hiện rõ trong bài Chơi giăng: Muốn biết tự do chầy hay chóng/ Thì xem tổ chức khắp hay không/ Nước nhà giành lại nhờ gan sắt/ Sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng/ Tổ chức tuyên truyền càng rộng rãi/ Tức là cách mệnh chóng thành công. Vấn đề then chốt của tổ chức lại là sự lãnh đạo, chỉ đạo của đội quân tiên phong, đối với cách mạng nước ta lúc ấy là Mặt trận Việt Minh: Chúng ta có hội Việt Minh/ Đủ tài lãnh đạo chúng mình đấu tranh (Mười chính sách của Việt Minh). Chỉ có Việt Minh mới đủ sức lãnh đạo toàn thể dân ta đứng lên giành độc lập tự do, Bác khuyến khích động viên mọi người: Đua nhau vào Hội Việt Minh/ Trước giúp nước, sau giúp mình mới nên (Phụ nữ); Cùng nhau vào Hội Việt Minh/ Ra tay tranh đấu hy sinh mới là (Công nhân)... Thứ ba là vấn đề đoàn kết, sau này Bác Hồ đã tổng kết nguyên nhân của mọi thành công là sự đoàn kết nhất trí: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công. Chúng tôi tìm thấy hầu như ở tác phẩm nào được Bác viết trong những năm này Người cũng đều nói về tinh thần đoàn kết, hai chữ kết đoàn, đoàn kết luôn được Bác nhắc đi nhắc lại để nhấn mạnh nguyên nhân chính để dẫn tới thành công: Chúng ta phải biết kết đoàn, Phải đoàn kết lại để mà đấu tranh... Thứ tư là phải có lực lượng để đánh giặc, Người có hai bài thơ: Ca đội tự vệ, Bài ca du kích và một tác phẩm văn xuôi Đánh du kích như đánh cờ phổ biến cách đánh du kích (Theo Tuyển tập văn thơ Hồ Chí Minh thì "Người còn sáng tác một tập truyện ký, gồm mười hai chương và một phần kết luận" - Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2008 - tr.107). ở các tác phẩm này đã thể hiện rõ phương châm một cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện: Già nào/ Trẻ nào/ Lính nào/ Đàn ông nào/ Đàn bà nào/ Kẻ có súng dùng súng/ Kẻ có dao dùng dao/ Kẻ có cuốc dùng cuốc... Rõ ràng Cách mạng tháng Tám không hề là ngẫu nhiên mà có sự chuẩn bị cực kỳ chu đáo của Đảng ta đứng đầu là Bác Hồ kính yêu ngay từ đầu những năm 40 thế kỷ XX, khi mà cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai mới bắt đầu.

Với một tầm nhìn chiến lược, khi cuộc thế chiến lần thứ hai chuyển biến có lợi cho phe Đồng minh, Bác Hồ đã xác định nhiệm vụ cho cách mạng nước ta: "Phe xâm lược gần đến ngày bị tiêu diệt. Các Đồng minh quốc sắp tranh được sự thắng lợi cuối cùng. Cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh"(4). Thực tế lịch sử đã chứng minh đấy là một tiên đoán thiên tài. Người ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, "là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam"(5). Ngày 9-3 -1945, Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, cuối tháng 5-1945 Bác Hồ về Tân Trào chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa, mùa thu năm 1945 khi thế thắng đã nghiêng hẳn về phe Đồng minh, Người ra chỉ thị thành lập Khu giải phóng và cử ra Uỷ ban cách mạng(6). Tháng 8 -1945 phát xít Đức đầu hàng Đồng minh, Bác Hồ cùng Trung ương Đảng họp Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội đại biểu quốc dân ở Tân Trào. Người đã ra chỉ thị lịch sử: "Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập"(7). Cả nước một lòng theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch đứng dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 2-9-1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước ta.

Như vậy rõ ràng sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám gắn liền với tầm nhìn chiến lược, tư duy chủ động, sáng tạo, kịp thời luôn sát với thực tiễn tình hình thế giới và cách mạng trong nước của Bác Hồ.

N.T.T

(1). Tuyển tập văn thơ Hồ chí Minh - Nhà xuất bản Quân đội nhân dân - 2008.

(2). Xin xem: Tìm hiểu vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - 2005, tr.152.

(3). Đầu nguồn - Nhà xuất bản Văn học - 1975, tr.234 chuyển dẫn từ sách trên (2).

(4). Hồ Chí Minh, toàn tập - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, tập 3, tr.505, 506.

(5). Hồ Chí Minh, toàn tập - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, tập 3, tr.508.

(6). Xin xem: Tìm hiểu vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - 2005, tr.159.

(7). Võ Nguyên Giáp - Từ nhân dân mà ra - Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 1969, tr.212.

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)