Dòng chảy

Kì đại hội của đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, dân chủ, phát triển

Thứ Ba, 14/12/2021 07:29

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về lãnh đạo Đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kì (2022-2027); trong 2 ngày 12 đến ngày 13/12/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII (2021-2026). Tham dự Đại hội có 285 đại biểu đại diện cho hơn 9 vạn cán bộ, hội viên trong toàn quân.

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Đại hội vinh dự đón đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cứu; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị toàn quân.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Tổng cục Chính trị và khách mời tham quan nơi trưng bày, triển lãm các tác phẩm đoạt giải trong Cuộc vận động và sáng tác ảnh "Tự hào Phụ nữ Quân đội" trước thềm Đại hội.

Phương châm hành động Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII là “Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Phát triển” với chủ đề: Phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và lòng nhân ái của Phụ nữ Quân đội; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng phụ nữ Quân đội10 chữ vàng "Yêu nước, đoàn kêt, sáng tạo, trung hậu, đảm đang".

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đã vui mừng khi thấy trong 5 năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội đã có bước phát triển mới, vững chắc, toàn diện được thể hiện sinh động trong Báo cáo của Tổng cục Chính trị trình bày trước Đại hội. Tính hiệu quả của phong trào đã tạo ra khí thế, động lực và môi trường tốt để phụ nữ Quân đội thi đua, phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, phụ nữ Quân đội đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong chương trình hành động 5 năm (2016-2021). 

Để cùng với toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, nhất là đề xuất những giải pháp, biện pháp mang tính đột phá để đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả hơn nữa phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ trong Quân đội 5 năm tới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Đại tá, Tiến sĩ Phùng Thị Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội đã trình bày Báo cáo của Tổng cục Chính trị về công tác phụ nữ nhiệm kì 2016 - 2021. Báo cáo khẳng định những thành tích đạt được của công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ quân đội 5 năm qua là do đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, hướng dẫn hội viên phụ nữ phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm pháp luật, kỉ luật. Song song với đó là việc phát huy vai trò vận động, hỗ trợ cán bộ, hội viên Phụ nữ Quân đội phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Đến nay đã có 97,9% (tăng 0,9%) gia đình hội viên đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch” và đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, góp phần giảm tỉ lệ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong toàn quân xuống còn 1,85% (giảm 0,15%)... 

Ngoài ra còn có các phong trào thi đua khác cũng đạt nhiều thành tích cao tiêu biểu như “Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; Phụ nữ Quân đội xây dựng, duy trì hơn 300 mô hình thi đua hiệu quả, tiêu biểu là mô hình “Phụ nữ thực hiện tốt điều lệnh, chính quy, kỉ luật”, “Vào phòng máy là vào vị trí chiến đấu”, “Ca trực kiểu mẫu”, “Phụ nữ khơi nguồn sáng tạo”, Thương yêu, quý trọng bệnh nhân như người thân ruột thịt”, “Phụ nữ xung phong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình”, Tổ phụ nữ 3 tốt”, “Phụ nữ 3 tiên tiến, mẫu mực", “Theo gương Bác tiết kiệm tốt, tăng gia giỏi”… 

Giai đoạn 2016 - 2021 ghi đậm dấu ấn khi lần đầu tiên có 41 cán bộ, hội viên phụ nữ trong Quân đội tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; đặc biệt, kể từ khi dịch bệnh Covid - 19 bùng phát, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Phụ nữ Quân đội đã kịp thời triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 với khẩu hiệu hành động “Mỗi hội viên là một chiến sĩ, mỗi gia đình hội viên là một pháo đài, mỗi tổ chức phụ nữ là một mũi tiến công chống dịch”; đã có hơn 9.000 hội viên thực hiện nhiệm vụ trên các mặt trận chống dịch, trong đó có 1.700 hội viên xung phong ra tuyến đầu chống dịch; phụ nữ toàn quân vận động các nguồn ủng hộ tiền mặt và quà tặng trị giá hơn 20 tỉ đồng cho cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu, hậu phương lực lượng tuyến đầu và nhân dân ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Bằng tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, phụ nữ Quân đội đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Chương trình hành động 5 năm (2016-2021). Số cán bộ, nhân viên nữ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao; một số đồng chí được bổ nhiệm là cán bộ chủ trì, được phong quân hàm cấp Tướng; có 934 sáng kiến, hơn 2.000 công trình, sản phẩm và ý tưởng sáng tạo của phụ nữ được ứng dụng rộng rãi mang lại hiệu quả thiết thực, làm lợi cho Quân đội hàng tỉ đồng; 8 tập thể, cá nhân đạt giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; gần 70.000 lượt đồng chí được tặng bằng khen, giấy khen, gần 4.000 lượt đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp và nhiều hội viên phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; 5 năm liên tục phụ nữ Quân đội được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu. Ban Phụ nữ Quân đội đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất nhân kỉ niệm 25 năm ngày Truyền thống và nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ LĐ-TB và Xã hội... góp phần tích cực trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại tá, Tiến sĩ Phùng Thị Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội đã trình bày Báo cáo của Tổng cục Chính trị tại Đại hội.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII được tổ chức theo phương thức: Trực tiếp đối với 48 đơn vị phía Bắc (từ Quân khu 4 trở ra) và kết hợp mở các điểm cầu theo dõi Đại hội đối với 12 đơn vị phía Nam (từ Quân khu 5 trở vào) đại biểu dự theo dõi đại hội tại 10 điểm cầu.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính tặng cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua của phụ nữ toàn quân 5 năm vừa qua.

Sau nhiều giờ tham luận, thảo luận, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và nhất trí thông qua báo cáo của Tổng cục Chính trị trình Đại hội; đồng thời phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tham gia các ý kiến có chất lượng vào dự thảo Báo cáo Chính trị và Điều lệ sửa đổi của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. 

Đại hội đã lựa chọn, bầu 08 đồng chí đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho hơn 90 nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân tham gia Đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII ra mắt Đại hội.
Trước đó các đại biểu tham dự Đại hội đã làm lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn. Khi kết thúc đại hội, 60 đại biểu biểu đã đến báo cáo thành tích với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Thực hiện: Giang Phương

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)