Tự ươm hoa trang trí đơn vị đẹp như công viên

Thứ Bảy, 05/09/2020 21:30

Ban chỉ huy Sư đoàn 330 - Quân khu 9 đã đầu tư xây dựng vườn tự ươm hoa để làm đẹp đơn vị. Sau nửa năm triển khai, khuôn viên các đơn vị của Sư đoàn được trang hoàng đẹp chẳng kém công viên.

Vào những dịp lễ, tết hàng năm, trong khuôn viên Sư đoàn 330 (Quân khu 9) cần hàng ngàn chậu hoa trang trí. Điều này đòi hỏi chi phí cao, bị động về thời điểm trưng bày và chủng loại hoa, lại không thống nhất. Từ thực tế đó, tháng 2/2020, Đảng uỷ - Ban Chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo tổ chức Đoàn xây dựng công trình "Vườn ươm hoa thanh niên" rộng 200 mét vuông tại Tiểu đoàn 16, gồm khu nhà lưới ươm giống và khu chăm sóc hoa trong giai đoạn phát triển, với kinh phí xây dựng 40 triệu đồng.

Đại tá Lê Văn Việt, Phó Chính uỷ Sư đoàn 330 cho biết: "Áp dụng mô hình này sẽ tiết kiệm chi phí khoảng 80% so với mua hoa bên ngoài; đồng thời chủ động trồng hoa từng mùa theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng và màu sắc hoa, tạo nét đẹp chính quy. Hiện chúng tôi đã nhân rộng cho các trung đoàn triển khai thực hiện".

"Vườn ươm hoa thanh niên" có thể cùng lúc ươm 64 ngàn cây giống.
Hạt giống hoa được ươm trong đất tơi xốp, nhiều mùn trộn với trấu mục, phân bò, các loại hữu cơ ủ hoai.
Khi hoa nảy mầm, mỗi ngày, hoa được tưới nước sạch hai lần, không cần sử dụng phân bón hay thuốc hoá học.
Hoa khoảng 7 ngày tuổi sẽ tỉa cây đặt vào khay để phát triển cho đồng đều.
Kĩ thuật và vật tư đều do cán bộ chiến sĩ đơn vị tự học hỏi và thực hành, hướng dẫn cho nhau.
Những loại hoa được trồng trong chậu bố trí trên giàn tạo sự thông thoáng cho cây phát triển, hạn chế ẩm ướt mùa mưa.
Đối với hoa mào gà, từ 15 - 20 ngày tuổi sẽ được trồng vào các bồn chậu. 
Khoảng 60 - 65 ngày tuổi cây bắt đầu ra hoa.
Lúc này, những chậu hoa sẽ được mang đi trang trí tại các vị trí khác nhau ở các đơn vị trong Sư đoàn.
Với hoa vạn thọ thì sau khoảng 17 ngày từ khi gieo hạt, cây bước vào giai đoạn trưởng thành. Lúc này đòi hỏi chăm sóc tỉ mỉ hơn để hoa phát triển đều.
Khi hoa nở đẹp, sẽ được xuất vườn để các trung đội mang về trang trí trong khuôn viên đơn vị. 
Còn hoa hướng dương, khi cây trưởng thành sẽ được ưu tiên trồng dọc theo các con đường nội bộ trong khuôn viên Sư đoàn.
Việc lập vườn ươm đã giúp cho Sư đoàn 330 chỉ phải tốn một khoản chi phí vừa phải mà lại có rất nhiều hoa đẹp để trang trí đơn vị, góp phần kiến tạo môi trường đẹp và chính quy hơn.

HỒ KIÊN GIANG

VNQD
Thống kê