Thực hiện quyết định của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Hội thi Cán bộ đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc với chủ đề “Thủ lĩnh đoàn - Tiên phong, Quyết thắng” không đơn thuần là một sân chơi tranh tài cao thấp, mà thực sự đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, một thước đo sinh động về sức sống mãnh liệt của công tác đoàn trong môi trường quân ngũ.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tới dự, chỉ đạo và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong cuộc thi.
Theo dõi từ những bước chuẩn bị bài bản ở cơ sở cho đến ngày bùng nổ tại sân chơi cấp toàn quân quy tụ gần 600 gương mặt ưu tú từ 29 đội thi, ta dễ dàng nhận thấy một luồng sinh khí mới đang chảy tràn trong từng hoạt động của thanh niên quân đội. Không còn lối mòn của sự lặp lại hay những bài diễn văn khô khan, các "thủ lĩnh áo xanh" năm nay đã mang đến một hơi thở hoàn toàn khác: hiện đại, sắc sảo và đầy tính dấn thân. Nhìn cách các bạn mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, hình ảnh trực quan cùng nghệ thuật sân khấu hóa để truyền tải những vấn đề chính trị khô khan thành những câu chuyện gần gũi, ta mới thấm thía hết lời nhận định của Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khi đến dự và động viên hội thi. Đồng chí đã chia sẻ đầy tâm huyết rằng đây không chỉ là một hoạt động thi tài, mà quan trọng hơn là một lớp bồi dưỡng thực tiễn, một diễn đàn để đội ngũ cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ giao lưu, học hỏi, cùng nhau trưởng thành, và khẳng định rằng tất cả những ai có mặt tại đây đều là những người chiến thắng.

Cuộc thi năm nay các đội đã ứng dụng công nghệ số để truyển tải những vấn đề chính trị tưởng chừng khô khan thành câu chuyện gần gũi. (Trong ảnh là phần trình bày của Quân chủng Phòng không - Không quân).
Sức hút của hội thi nằm ở chỗ mỗi phần thi đều chạm đến chiều sâu của nhận thức và cảm xúc. Ở phần thi kiến thức, sự đồng đều ở mặt bằng cao đến ngạc nhiên cho thấy bản lĩnh vững vàng và tư duy nhạy bén của đội ngũ cán bộ đoàn. Họ không chỉ thuộc lòng nghị quyết, chỉ thị mà còn biết cách "chuyển hóa" những chủ trương lớn thành hơi thở thực tiễn của đời sống chiến sĩ, tiêu biểu như những dấu ấn đậm nét từ các đơn vị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Học viện Hậu cần hay Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thi và đồng chí Đại tá Nguyễn Trung Đắc, Phó Chánh Văn phòng TCCT, thành viên Ban Tổ chức Hội thi lên trao Bằng khen của TCCT cho các tuyên truyền viên trẻ xuất sắc.
Bước sang phần thi kĩ năng và năng khiếu, sân khấu thực sự bùng nổ bởi sự đa tài và phong cách tự tin, linh hoạt của các thủ lĩnh. Từ những tình huống sư phạm hóc búa đến các buổi tọa đàm sinh nhật đồng đội hay diễn đàn thanh niên, mọi thứ đều được xử lí gọn gàng bằng tư duy lấy đoàn viên làm trung tâm. Sự góp mặt của các tiết mục đàn, hát, múa, kịch hay ảo thuật lồng ghép khéo léo đã xóa nhòa khoảng cách giữa bục giảng và người nghe. Cùng lúc ấy, ở không gian của những người làm công tác tuyên truyền, các đội thi đến từ Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân khu 1, Quân khu 2 hay Binh chủng Đặc công lại mang đến những kịch bản giàu tính thời sự, đậm đặc hơi thở người lính, nơi ngôn ngữ trong sáng kết hợp nhịp nhàng với sức mạnh của lực lượng kết nghĩa đã tạo nên những tiếng vang truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao Bằng khen cho các đồng chí cán bộ Đoàn đoạt giải Nhì Hội thi.
Đánh giá về chặng đường vừa qua, Đại tá Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, nhìn nhận rằng hội thi đã phản ánh sự chuyển biến chất lượng mang tính bước ngoặt của đội ngũ cán bộ đoàn toàn quân trong giai đoạn mới. Từ chỗ "biết làm" theo lối mòn kinh nghiệm, đội ngũ thủ lĩnh trẻ hôm nay đã chuyển mạnh sang "làm sáng tạo", biết chủ động làm chủ công nghệ, làm chủ không gian truyền thông và thích ứng linh hoạt với thực tiễn đơn vị. Đó cũng chính là minh chứng rõ nét cho thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từ cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tạo ra những "trái ngọt" xứng đáng, hun đúc nên một thế hệ cán bộ đoàn vừa hồng vừa chuyên, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Đại tá Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng ban Tổ chức Hội thi lên trao Bằng khen cho các đồng chí cán bộ Đoàn đoạt giải Ba Hội thi.
Niềm vui chiến thắng và những bài học quý giá ấy đọng lại trọn vẹn trong cảm xúc của những người trực tiếp bước ra từ hội thi. Chia sẻ về hành trình vừa trải qua, Thượng úy Trịnh Hoàng Phương, đại diện tuổi trẻ Quân khu 2, không giấu được niềm xúc động khi nhắc đến những kiến thức và phương pháp mới mẻ mà mình lĩnh hội được, đồng thời khẳng định sẽ đem ngọn lửa nhiệt huyết, sự chủ động sáng tạo ấy trở về lan tỏa thật sâu rộng tại đơn vị. Cùng chung nhịp đập cảm xúc ấy, đoàn viên Đặng Thùy Trâm đến từ Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương bày tỏ sự thán phục trước tài năng và bản lĩnh đa dạng của các cán bộ đoàn quân đội, những người không chỉ vững vàng về chính trị, quản lí chiến sĩ xuất sắc mà còn tự tin bước ra khỏi vùng an toàn để chạm tới những giới hạn mới đầy tự hào.

Đến với Hội thi cán bộ đoàn và các tuyên truyền viên trẻ toàn quân đã mang đến một tinh thần tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và tinh thần đổi mới cao trong công cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ của đất nước.
Hội thi khu vực phía Bắc khép lại với những tấm bằng khen, giấy khen vinh danh xứng đáng cho 6 giải nhất, hàng chục tập thể, cá nhân xuất sắc cùng hàng loạt gương mặt cán bộ đoàn đạt loại giỏi, nhưng dư âm lớn nhất lại nằm ngoài những tấm giấy chứng nhận ấy. Những hạt nhân ưu tú này sau khi rời bục vinh quang sẽ lại trở về với đơn vị, mang theo tinh thần tiên phong, quyết thắng để tiếp tục làm người truyền lửa, người đồng hành dẫn dắt thanh niên. Họ chính là nhịp cầu nối liền truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ với khát vọng vươn lên của thời đại số, góp phần thắp sáng thêm niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lớp thanh niên mặc áo lính hôm nay.
THÀNH DUY
VNQD