Dòng chảy

Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam kỉ niệm hành trình 10 năm vượt sóng

Thứ Sáu, 19/05/2023 08:31

 Tối 18/5/2023, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình Gala Vượt sóng vươn xa, kỉ niệm 10 năm Ngày phát sóng Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (19/5/2013 - 19,5/2023).

Dự chương trình có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự chương trình còn có các đồng chí: Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Chương trình Gala Vượt sóng vươn xa được phát sóng trực tiếp trên Kênh Truyền hình QPVN.

Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN) được Đảng, Nhà nước xác định là một trong 7 kênh truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia, phát sóng 24/7, mỗi ngày có 9 bản tin thời sự bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung. Kênh Truyền hình QPVN hiện đang được tích hợp trên các hạ tầng truyền dẫn phát sóng theo quy hoạch của Chính phủ. Đặc biệt, kênh được tích hợp phát sóng quảng bá trên hạ tầng số mặt đất và số vệ tinh, phát trực tuyến trên internet tại địa chỉ http://www.qpvn.vn, giúp đông đảo khán giả trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận theo dõi, nhất là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Kênh Truyền hình QPVN luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt chức năng Cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân; tích cực tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy tốt vai trò xung kích, đi đầu trên mặt trận đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tăng cường tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao uy tín, vị thế, hình ảnh của đất nước và QĐND Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Gala Vượt sóng vươn xa.

Thời gian tới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội không ngừng phát triển, do đó công tác tuyên truyền trên sóng Truyền hình QPVN đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất cao. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, báo chí quân đội nói chung, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội và Kênh Truyền hình QPVN nói riêng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyên truyền theo phương châm toàn diện, sâu sắc, thiết thực, hiệu quả, làm cho người xem hiểu hơn chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối quân sự, quốc phòng của đất nước, nhất là tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, làm nổi bật hơn nữa, sâu sắc hơn nữa chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất của Quân đội nhân dân Việt Nam; sẵn sàng xung kích vào những nhiệm vụ, những khu vực, địa bàn, khó khăn; kịp thời phát hiện, phản ánh, tuyên dương các mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng về hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Ngày 16/3/1959, bản nhạc Vì nhân dân quên mình, nhạc hiệu của chương trình phát thanh Quân đội nhân dân, vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và truyền đi khắp cả nước, đánh dấu sự ra đời một tờ báo nói của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau khi đất nước thống nhất, ngày 20/9/1975, chương trình Truyền hình Quân đội nhân dân đã chính thức lên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, đem đến cho khán giả cả nước hình ảnh và thông tin chuyên biệt về quân sự, quốc phòng, đánh dấu sự ra đời tờ báo hình của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cách đây 10 năm, ngày 19/5/2013 đúng dịp kỉ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kênh Truyền hình QPVN chính thức phát sóng, ra mắt khán giả cả nước nhằm tạo bước chuyển mới về yêu cầu nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới. Xuyên suốt 10 năm qua, Kênh Truyền hình QPVN luôn bám sát tôn chỉ, mục đích và sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị.

Hình ảnh những hoạt động tiêu biểu, ý nghĩa của kênh Truyền hình QPVN trong 10 năm qua được trưng bày tại không gian của đêm Gala.

Tại chương trình Gala, những nhân vật gắn bó với Kênh Truyền hình QPVN; những câu chuyện, hình ảnh xúc động được phát sóng trên Kênh Truyền hình QPVN; những chương trình của Kênh Truyền hình QPVN dấu ấn sâu sắc với khán giả… đã được tái hiện và tôn vinh.

THU OANH

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)