Dòng chảy
KỈ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH

Hội thảo làm rõ những đóng góp tiêu biểu của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Thứ Sáu, 29/12/2023 17:27

 Ngày 29/12/2023, tại thành phố Huế, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức hội thảo khoa học kỉ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1/1/1914 - 1/1/2024) với chủ đề: “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự, phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Đoàn chủ tịch hội thảo gồm đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo hội thảo; đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, đồng Trưởng ban chỉ đạo hội thảo; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng Trưởng ban chỉ đạo hội thảo; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo hội thảo; Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng, Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự, Phó trưởng ban chỉ đạo hội thảo.

Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh tên khai sinh là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 1/1/1914 tại thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ rất sớm, đồng chí đã bộc lộ bản lĩnh, nhiệt huyết và khả năng đoàn kết nhân dân để chống lại áp bức, bất công. Hơn 30 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã được Đảng giao nhiều chức vụ quan trọng như: Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên, Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ, Bí thư Phân khu ủy Bình - Trị - Thiên, Bí thư Liên khu ủy 4, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II và khóa III), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Tổng Quân ủy, Trưởng ban Công tác nông thôn Trung ương, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Quân ủy Miền, Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam.

Trên mỗi chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao, đồng chí Nguyễn Chí Thanh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có công lao và đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng.

Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là tấm gương tiêu biểu cho phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng suốt đời phấn đấu vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Dù trên bất kì cương vị nào, đồng chí luôn tạo ấn tượng đặc biệt về một người lãnh đạo “văn võ song toàn”, một danh tướng tài ba và đức độ suốt đời sống và làm việc theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Không chỉ là một nhà lãnh đạo tài năng, nhà lí luận chính trị sâu sắc, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh còn là tấm gương với lối sống trong sáng, giản dị. Trong hồi kí của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh trong quân đội, chiến sĩ, người thân, người đã từng sống và làm việc với Đại tướng gắn liền với nhiều mẩu chuyện, những kỉ niệm đầy tính nhân văn. Nhờ tác phong gần gũi và sâu sát, đồng chí luôn kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, đồng cam cộng khổ với đồng bào, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lời nói đi đôi với việc làm, lí luận gắn chặt với thực tiễn.

Đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, khẳng định: Kết quả hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng cống hiến, niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hội thảo cũng là dịp để chúng ta đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các học trò xuất sắc của Người, trong đó có đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Những bài học từ thực tiễn cuộc đời hoạt động và cống hiến của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được đúc rút từ hội thảo có giá trị lí luận và thực tiễn sâu sắc để vận dụng và phát huy vào thực tiễn cách mạng nước ta; vận dụng vào quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế luôn tự hào về đồng chí Nguyễn Chí Thanh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung trọn đời phấn đấu, hi sinh vì dân vì nước, một con người đạo đức “sáng trong như ngọc”. Đồng chí là tấm gương để cán bộ, đảng viên và nhân dân Thừa Thiên Huế học tập và noi theo, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, các cấp ủy Đảng, bộ ban, ngành Trung ương đến địa phương, nhất là tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tinh thần học tập, phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, hi sinh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho quê hương, đất nước; đồng thời cần tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ và tự hào về nhà lãnh đạo tài năng, tấm gương người cộng sản kiên trung của Đảng, cách mạng Việt Nam; người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế.

Tại hội thảo, ban tổ chức đã nhận được hơn 70 báo cáo, tham luận đã làm sáng tỏ thêm nhiều khía cạnh mới về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi và những cống hiến, đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là tư duy của một nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc.

Tham gia đóng góp tại Hội thảo, tỉnh Thừa Thiên Huế có bài tham luận với chủ đề: “Noi gương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo đưa Thừa Thiên Huế phát triển”.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hương tại nhà lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao số tiền 420 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện A Lưới; góp phần đưa huyện này thoát ra khỏi 74 huyện nghèo của cả nước; nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, phấn đấu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Trước đó, chiều ngày 28/12, đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học kỉ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Khu lưu niệm Đại tướng (thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) và tặng 5 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Quảng Điền. Cùng ngày, các đại biểu cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (số 144, đường Đặng Thái Thân, phường Thuận Hòa, thành phố Huế).

TRẦN ĐÌNH THĂNG

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn... (NGUYỄN TRÍ)

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)