Nhân kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), tối 21/4, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt giao hưởng thính phòng “Bài ca Thống nhất”. Chương trình do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo nội dung và nghệ thuật; Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các đại biểu tham gia chương trình.
Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Cùng dự còn có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
“Bài ca Thống nhất” là chương trình giao hưởng thính phòng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp của Quân đội. Với 22 tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình chia thành ba chương lớn, làm nổi bật ba giai đoạn quan trọng trong lịch sử hiện đại của dân tộc Việt Nam:
Chương I: “Miền Nam đi trước về sau” gồm các tác phẩm như “Trở về đất mẹ” (Nguyễn Văn Thương); “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” (Nguyễn Đức Toàn), “Tiểu đoàn 307” (Nguyễn Hữu Trí)… – Phản ánh sinh động không khí đấu tranh kiên cường vì độc lập dân tộc của nhân dân ta từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954.
Chương II: “Bài ca ra trận” với những bài ca đi cùng năm tháng như “Bước chân trên dải Trường Sơn” (Vũ Trọng Hối), “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát” (Huy Du), “Đưa cơm cho mẹ đi cày” (Hàn Ngọc Bích), “Bài ca Hà Nội” (Vũ Thanh)… – Ca ngợi tinh thần yêu nước, lòng quả cảm và ý chí quật cường của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước giai đoạn 1954–1975.
Chương III: “Tượng đài chiến thắng” gồm các tác phẩm “Dáng đứng Bến Tre” (Nguyễn Văn Tý), “Sông Đăk Rông mùa xuân về (Tố Hải); Liên khúc “Xuân Chiến khu - Chào anh giải phóng quân mừng mùa xuân đại thắng” (Xuân Hồng - Hoàng Vân), “Người là niềm tin tất thắng” (Chu Minh), “Bài ca thống nhất” (Võ Văn Di)… – Khắc họa tầm vóc vĩ đại của thắng lợi 30/4/1975 và khẳng định sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước sau thống nhất.
Tham gia biểu diễn chương trình là đội ngũ hùng hậu gồm 60 nhạc công, 20 ca sĩ dàn hợp xướng, hơn 20 ca sĩ và nghệ sĩ tiêu biểu đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội; các nghệ sĩ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam đã góp mặt như: NSND Dương Minh Đức, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, NSƯT Vân Mai, NSƯT Đinh Hoài Xuân, ca sĩ Phạm Thu Hà, Lê Xuân Hảo, Trịnh Phương, Đỗ Tố Hoa, Lương Nguyệt Anh, Lê Minh Ngọc… Chỉ huy dàn nhạc gồm Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc và NSƯT Trần Vương Thạch.
Đặc biệt, “Bài ca Thống nhất” là chương trình hòa nhạc thính phòng lớn quy tụ hơn 100 nghệ sĩ đã tạo nên dấu ấn sâu sắc, kết tinh giữa ngôn ngữ âm nhạc hàn lâm và tinh thần dân tộc sâu sắc, góp phần lan tỏa khí thế hào hùng và thiêng liêng của ngày đại thắng.
Bên cạnh phần biểu diễn trong khán phòng, chương trình còn được phát trực tuyến trên fanpage chính thức của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và các đoàn văn công toàn quân. Nhà trường đồng thời tổ chức sân khấu ngoài trời với hệ thống màn hình LED và âm thanh chất lượng cao, phục vụ hàng trăm khán giả đến thưởng thức.
Nhiều khán giả cho biết, họ cảm thấy xúc động và tự hào khi được thưởng thức chương trình nghệ thuật quy mô lớn, được đầu tư kĩ lưỡng về nội dung và hình thức, mang đậm tinh thần tri ân, tưởng nhớ và khát vọng hòa bình của dân tộc.
“Bài ca Thống nhất” không chỉ là sự kiện nghệ thuật, mà còn là bản hùng ca bằng âm nhạc, là lời khẳng định vị thế của văn hóa – nghệ thuật trong việc giáo dục truyền thống, hun đúc lòng yêu nước và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.
Một số hình ảnh trong chương trình nhạc giao hưởng:
PV
VNQD