Với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan toả sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 giới thiệu 15 tác phẩm của 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước. Các buổi diễn phục vụ công chúng miễn phí tại nhiều sân khấu của Thủ đô.

Lịch diễn của liên hoan
Liên hoan Sân khấu Hà Nội được tổ chức định kì hai năm một lần, do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam thực hiện. Từ năm 2014 đến nay, liên hoan đã trải qua năm kì. Từ năm 2024, quy mô được mở rộng với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật nhiều địa phương, và liên hoan mang tên Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng; năm nay là lần thứ hai tổ chức dưới tên gọi này. Theo Ban Tổ chức, đây là một trong những hoạt động cụ thể hoá Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.
Liên hoan quy tụ các đơn vị nghệ thuật của Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang trên địa bàn Thủ đô và một số tỉnh, thành phố, với các loại hình kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Bên cạnh các nhà hát công lập còn có một số sân khấu xã hội hoá. Đại diện cho lực lượng vũ trang, Nhà hát Kịch nói Quân đội tham dự với vở “Người con gái Hà Nội”.
Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thẩm định liên hoan, cho biết các tác phẩm tham dự tập trung khai thác hình ảnh Hà Nội, con người Thủ đô, đất nước và con người Việt Nam, với góc nhìn trải từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Theo ông, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, việc liên hoan quy tụ được các đơn vị từ cả ba miền là tín hiệu đáng mừng.
Các buổi diễn được tổ chức tại Nhà hát Quân đội, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương, các rạp Công Nhân, Đại Nam, Hồng Hà, Kim Mã, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Khán giả xem miễn phí và đăng kí vé với Ban Tổ chức.
Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 8/10, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức liên hoan, bày tỏ mong muốn liên hoan vừa là nơi hội tụ những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật, vừa mở thêm cơ hội để sân khấu đến gần hơn với công chúng. Liên hoan cũng là dịp để các đơn vị, nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp và tiếp cận những phương thức biểu đạt mới.
PV
VNQD