Chiều ngày 19/8/2026, tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 26. Sự kiện diễn ra trong không khí toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, quy tụ 579 đại biểu dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các tác giả, tập thể xuất sắc đạt giải.

Các đại biểu gặp gỡ động viên tập thể, cá nhân xuất sắc trước thềm hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương luôn coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để phát triển đất nước và xây dựng Quân đội hiện đại. Biểu dương Tổng cục Chính trị cùng các cơ quan, đơn vị đã duy trì và nâng tầm Giải thưởng suốt 26 năm qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quân ủy Trung ương; chủ động tạo dựng môi trường thuận lợi về cơ sở vật chất lẫn cơ chế chính sách để thanh niên yên tâm nghiên cứu. Các đơn vị phải khơi dậy đam mê sáng tạo của tuổi trẻ, trân trọng từng ý tưởng dù là nhỏ nhất và kiên quyết chống mọi biểu hiện xem nhẹ giá trị nghiên cứu của cán bộ, chiến sĩ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo đại hội.
Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh việc nhanh chóng đưa các công trình đã nghiệm thu vào kiểm nghiệm thực địa nhằm đánh giá thực chất hiệu quả, giúp tác giả tiếp tục hoàn thiện sản phẩm phục vụ trực tiếp nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sản xuất và bảo đảm hậu cần - kĩ thuật. Đồng thời, toàn quân cần mở rộng không gian giao lưu, tạo điều kiện cho thanh niên Quân đội học hỏi kinh nghiệm trong nước và quốc tế; Hội đồng Giải thưởng và các cơ quan chức năng phải đánh giá khách quan, công tâm, kiên quyết chống tiêu cực để giữ vững động lực phấn đấu cho tuổi trẻ. Gửi gắm niềm tin vào thế hệ kế thừa, Đại tướng Phan Văn Giang kì vọng Tuổi trẻ Quân đội sẽ luôn làm chủ khoa học công nghệ, vươn tới những đỉnh cao tri thức để biến mọi hoài bão thành hiện thực. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các Bộ, ngành Trung ương, Đại tướng tin tưởng sức lan tỏa từ giải thưởng sẽ tiếp tục chắp cánh cho phong trào nghiên cứu sáng tạo trong toàn quân.

Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao Bằng khen cho 17 tập thể có thành tích tiêu biểu và đại diện tác giả của 12 công trình đạt giải Nhất

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trao Chứng nhận giải Nhất và Huy hiệu TTST của Trung ương Đoàn cho đại diện tác giả của 12 công trình đạt giải Nhất
Đáp từ phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định, Tổng cục Chính trị xin nghiêm túc lĩnh hội và quán triệt sâu sắc những định hướng, giao nhiệm vụ của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thượng tướng nhấn mạnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội" phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tuổi trẻ toàn quân thực hiện khát vọng cống hiến; qua đó phát huy vai trò xung kích, tiên phong cùng tuổi trẻ cả nước bứt phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng Quân đội hiện đại và đáp ứng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành TW Đoàn Trao Chứng nhận giải Nhì cho các tác giả.
Tiếp thu những định hướng chiến lược đó, Đại tá Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết thêm sự phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu của phong trào. Hầu hết các công trình năm nay đều bám sát thực tiễn nhiệm vụ, áp dụng công nghệ tiên tiến, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi và chuyển đổi số, mang lại hiệu quả thiết thực về quốc phòng - an ninh lẫn kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm của Quân chủng Phòng không - Không quân.
Làm rõ hơn quyết tâm dấn thân trên mặt trận công nghệ mới, Đại úy QNCN Vũ Thị Hạnh (Trung tâm Dịch vụ Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) đã báo cáo về công trình "Mô hình AI đa phương thức phát hiện giả mạo khuôn mặt" (BiMoTranS). Trước nguy cơ tội phạm công nghệ cao lợi dụng AI và Deepfake lừa đảo, gây thiệt hại ước tính hơn 6.000 tỉ đồng năm 2025 tại Việt Nam, nhóm kĩ sư trẻ Viettel đã kiên trì vượt qua nhiều lần thất bại để thiết kế mô hình AI hợp nhất. Sản phẩm có khả năng nhận diện đồng thời nhiều dạng tấn công giả mạo tinh vi, được huấn luyện từ đầu trên dữ liệu riêng mà không phụ thuộc vào mô hình nước ngoài, đạt chứng chỉ quốc tế ISO 30107 cấp độ 2 với tỉ lệ phát hiện gian lận 100%. Hiện giải pháp đã được đăng kí bảo hộ sáng chế tại Việt Nam và Mĩ, ứng dụng bảo vệ định danh cho hơn 30 triệu người dùng, chặn đứng thành công hơn 5,2 triệu lượt giả mạo xâm nhập, đồng thời hỗ trợ cảnh báo sớm các hoạt động xuyên tạc trên môi trường số. Từ thực tiễn nghiên cứu, tác giả gửi gắm thông điệp tới tuổi trẻ toàn quân về tinh thần dám đột phá, dám đương đầu bài toán khó để bảo vệ Nhân dân và khẳng định làm chủ công nghệ không chỉ là khát vọng sáng tạo mà còn là trách nhiệm của người chiến sĩ.

Đại úy QNCN Vũ Thị Hạnh (Trung tâm Dịch vụ Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) báo cáo thành tích của mình tại đại hội.
Sự đồng lòng và quyết tâm ấy được minh chứng rõ nét qua những con số ấn tượng của mùa giải năm nay. Giải thưởng lần thứ 26 ghi nhận bước bứt phá mạnh mẽ với 896 công trình dự thi của 1.998 tác giả đến từ 42 đơn vị trực thuộc, tăng 76 đề tài so với mùa giải trước. Trải rộng trên 12 chuyên ngành quan trọng, các công trình đã bám sát chủ đề năm 2026 của toàn quân về nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị tiên tiến. Nhiều sản phẩm tiêu biểu xuất hiện như khối CO-96VN thay thế trên máy bay Su-30MK2, ngòi NĐPL-14 cho đạn M-14-OФ, đài ra đa cơ động bờ biển tầm trung băng X VRS-MSX, giải pháp AI phát hiện giả mạo khuôn mặt, cùng các nghiên cứu y dược chuyên sâu về chẩn đoán ung thư vòm mũi họng và dự phòng thuyên tắc huyết khối. Hội thi năm nay cũng ghi dấu ấn với sự tham gia lần đầu của Binh đoàn 20, Ngân hàng TMCP Quân đội, sự góp mặt của 105 tác giả nữ và học viên trẻ nhất mới 19 tuổi.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Hội trường Bộ Quốc phòng.
Đánh giá toàn diện chất lượng các hồ sơ, Hội đồng Giải thưởng đã trao 473 giải (đạt tỷ lệ 52,79%), gồm 12 giải Nhất, 88 giải Nhì, 176 giải Ba và 197 giải Khuyến khích. Nhằm kịp thời động viên các tài năng trẻ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 32 tác giả giải Nhất; Trung ương Đoàn trao Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo" cho 32 cá nhân xuất sắc; đồng thời 34 đồng chí được thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn và 215 đồng chí được bảo lưu thành tích nâng lương, thăng quân hàm giai đoạn tiếp theo. Qua 26 lần tổ chức, Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” tiếp tục khẳng định vị thế bệ phóng vững chắc, góp phần hun đúc nên một thế hệ cán bộ, chiến sĩ vừa giàu trí tuệ, bản lĩnh, vừa sục sôi khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
THÀNH DUY