Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 100 tác phẩm tiêu biểu thuộc nhiều loại hình như hội họa, điêu khắc, phù điêu (THU HÀ)
Chiều 10/6/2026, tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng, Bảo tàng Mỹ thuật Huế khai mạc triển lãm chuyên đề “Hành trình từ trái tim”, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và hướng tới 105 năm ngày sinh của cố danh họa Lê Bá Đảng (1921-2026).
Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 100 tác phẩm tiêu biểu thuộc nhiều loại hình như hội họa, điêu khắc, phù điêu cùng nhiều sáng tác mang đậm dấu ấn nghệ thuật của Lê Bá Đảng. Đây là những tác phẩm được ông trao tặng quê hương Huế trong nhiều năm, góp phần hình thành nên Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng, một không gian lưu giữ và lan tỏa di sản nghệ thuật đặc sắc của người họa sĩ tài danh.
Không chỉ là hoạt động trưng bày nghệ thuật, triển lãm còn tái hiện hành trình sáng tạo đầy cảm hứng của Lê Bá Đảng, người nghệ sĩ đã dành cả cuộc đời để kết nối các giá trị văn hóa Đông và Tây bằng ngôn ngữ hội họa. Thông qua từng tác phẩm, công chúng có cơ hội tiếp cận thế giới nội tâm phong phú, những suy tư về con người, chiến tranh, hòa bình, sự sống và vũ trụ… những chủ đề xuyên suốt trong sự nghiệp sáng tác của ông.
Sinh ra tại làng Bích La Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, nhưng phần lớn cuộc đời nghệ thuật của Lê Bá Đảng gắn bó với nước Pháp. Từ những năm tháng tha hương đầy gian khó, ông vươn lên trở thành nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng quốc tế, được giới mỹ thuật đánh giá là một trong những gương mặt tiêu biểu của nghệ thuật đương đại thế kỷ XX.
Các nhà phê bình từng dành cho ông danh xưng “bậc thầy hội họa của hai thế giới Đông - Tây”. Thành công ấy không chỉ đến từ vị thế của ông tại châu Âu mà còn từ khả năng dung hòa tinh thần phương Đông với tư duy tạo hình hiện đại phương Tây. Trong các sáng tác của mình, Lê Bá Đảng luôn tạo nên sự giao thoa giữa triết lý nhân sinh Á Đông và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, giữa chiều sâu tâm linh và khát vọng sáng tạo không ngừng.
Điểm đặc biệt ở Lê Bá Đảng là tinh thần không ngừng thử nghiệm. Ông hoạt động trên nhiều lĩnh vực từ hội họa, điêu khắc đến nghệ thuật sắp đặt, liên tục tìm kiếm những hình thức biểu đạt mới để chuyển tải những suy ngẫm về con người và cuộc sống. Chính điều đó đã tạo nên một thế giới nghệ thuật giàu tính biểu tượng, mở ra nhiều tầng ý nghĩa cho người thưởng lãm.
Dù sống và thành danh ở nước ngoài, quê hương luôn hiện diện trong tâm thức của người nghệ sĩ. Tình cảm ấy được thể hiện qua việc ông trao tặng cho Huế nhiều bộ sưu tập có giá trị được sáng tác trong hơn 70 năm lao động nghệ thuật, tiêu biểu như Bàn chân Giao Chỉ, Từ thời Hùng Vương dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh, Hậu quả chiến tranh, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hạt gạo Trường Sơn, Đường mòn Hồ Chí Minh, Cọc chông Bạch Đằng, Tấn tuồng nhân loại, Có có không không...
Sinh thời, Lê Bá Đảng từng chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ rời bỏ quê hương tôi. Vì dù sống ở xa, tâm hồn tôi luôn gắn bó với quê nhà. Và tất cả công trình nghệ thuật của tôi nói chung chỉ là phản ánh của tình yêu đó dưới nhiều khía cạnh”.
Theo Bảo tàng Mỹ thuật Huế, triển lãm lần này không chỉ giúp công chúng hiểu sâu hơn về hành trình sáng tạo và những đóng góp to lớn của Lê Bá Đảng đối với mỹ thuật Việt Nam và thế giới, mà còn là dịp tưởng nhớ, tri ân một nghệ sĩ tài hoa luôn đau đáu hướng về nguồn cội. Qua từng nét vẽ, từng đường nét điêu khắc, những thông điệp nhân văn mà ông gửi gắm vẫn tiếp tục vượt qua giới hạn của thời gian để đến với công chúng hôm nay.
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30/6/2026.
THU HÀ