Thứ Sáu, 22/05/2026 15:08

Tạp chí VNQĐ khai mạc Trại sáng tác văn học tại Vũng Tàu

Qua những trang thơ, những bài kí đã đăng tải, bạn đọc có thể cảm nhận rõ chân dung người lính hôm nay

 Sáng 22/5/2026, tại Nhà sáng tác Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh), Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học Nghệ thuật tổ chức khai mạc Trại sáng tác văn học với chủ đề Chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay.

Tham dự chương trình có Trung tá, nhà thơ Đoàn Văn Mật, Phó tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội; nhà văn Trịnh Bích Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh; Đại tá Lê Tấn Dung, Phó Chính ủy Sư đoàn 302, Quân khu 7; bà Đỗ Thị Thanh Thùy, Giám đốc Trại sáng tác khu vực miền Nam; cùng đông đảo văn nghệ sĩ khu vực phía Nam. Đặc biệt là sự hiện diện của 14 nhà văn, nhà thơ là trại viên Trại sáng tác văn học đề tài Chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay năm 2026.

Trại sáng tác văn học đề tài "Chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay" là không gian mở cho những cây bút yêu thích đề tài người lính.

Đề tài người lính hôm nay mở ra nhiều góc nhìn mới

Trại sáng tác hướng tới việc khơi mở những trải nghiệm thực tiễn, tạo điều kiện để các cây bút thâm nhập đời sống bộ đội, gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ và các nhân chứng lịch sử trên địa bàn Quân khu 7. Từ đó tích lũy tư liệu, làm giàu cảm xúc và chất liệu sáng tạo cho các tác phẩm viết về chiến tranh cách mạng, lực lượng vũ trang và người lính hôm nay. Hoạt động đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm đăng tải trên các ấn phẩm của Tạp chí Văn nghệ Quân đội; phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn những tác phẩm thơ, kí có giá trị nghệ thuật và chiều sâu tư tưởng tham gia Cuộc thi Thơ và Kí năm 2026.

Trong phát biểu khai mạc trại viết, Trung tá, nhà thơ Đoàn Văn Mật, Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội nhấn mạnh: "Ngày hôm nay, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Hình tượng người lính vì thế cũng có thêm những chiều kích mới trong đời sống hiện đại. Đó là người chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo; người lính trên thao trường; những cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn… Họ là những con người ngày đêm lặng thầm gìn giữ hòa bình, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Trung tá, nhà thơ Đoàn Văn Mật, Phó tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội cho rằng, nhiều trang viết  về người lính đã vượt qua giới hạn của một tác phẩm văn học để trở thành ký ức chung của dân tộc, trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều thế hệ bạn đọc.

Thực tiễn sinh động ấy đang đặt ra cho văn học nghệ thuật những yêu cầu mới về tư duy sáng tạo, chiều sâu nhân văn và cách tiếp cận hiện thực. Làm thế nào để tiếp nối mạch nguồn truyền thống mà vẫn phản ánh được hơi thở của cuộc sống hôm nay; để hình tượng người lính hiện lên chân thực, gần gũi nhưng vẫn mang tầm vóc của thời đại, đó vừa là trách nhiệm, vừa là khát vọng sáng tạo của mỗi người cầm bút.

Hiện nay, Cuộc thi Thơ và ký với chủ đề Chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay do tạp chí tổ chức đã đi được nửa chặng đường. Qua những trang thơ, những bài kí đã đăng tải, bạn đọc có thể cảm nhận rõ chân dung người lính hôm nay: bình dị mà cao cả, gian lao mà tự hào, lặng thầm nhưng luôn rực cháy tinh thần trách nhiệm với nhân dân và đất nước."

Đây cũng là dịp để các nhà văn, nhà thơ, đặc biệt là lực lượng sáng tác trên địa bàn Quân khu 7, gặp gỡ, trao đổi nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác và học hỏi lẫn nhau; qua đó nâng cao chất lượng sáng tác cũng như hiệu quả tuyên truyền văn học, nghệ thuật trong tình hình mới.

Kết thúc trại viết, Tạp chí Văn nghệ Quân đội sẽ tiếp nhận, thẩm định các bản thảo được sáng tác tại trại để lựa chọn đăng tải, giới thiệu trên các ấn phẩm của Tạp chí, đồng thời bổ sung nguồn tác phẩm phục vụ Cuộc thi Thơ và Kí năm 2026.

Cảm xúc từ trại sáng tác

Đến dự và chúc mừng trại viết, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Tôi được tham dự trại sáng tác Văn nghệ Quân đội một lần đã rất lâu nhưng cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Nhà số 4 đặc biệt không chỉ với những người lính mà đặc biệt trong lòng tất cả giới cầm bút. Từ xưa đến nay nơi đây đã định vị trong lòng giới cầm bút và bạn đọc vẻ đẹp của văn chương và vẻ đẹp của lối sống. Cũng từ những trại viết mà Tạp chí phát hiện những tài năng và những cây bút có thể có tài năng. Từ đó góp phần quan trọng vào dòng chảy văn chương nước nhà."

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng khai mạc trại sáng tác văn học của Tạp chí Văn nghệ Quân đôi.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi, một người viết có nhiều thành tựu, từng là người lính trực tiếp cầm súng bảo vệ đất nước. Với ông thì tham gia trại sáng về đề tài Chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức đã cho ông được gặp lại hình ảnh mình, đồng đội mình mấy chục năm trước. Nhà văn cảm xúc: "Đất nước Việt Nam mình thật lạ, một dân tộc mà hình như không phút giây ngơi nghỉ về ý thức chống ngoại xâm. Suốt hành trình thế kỷ, lớp lớp ông cha, con cháu, từ thế hệ này sang thế hệ khác nối tiếp nhau tự nguyện đứng vào đội ngũ bảo vệ quê hương". Và đó chính là nguồn cảm hứng lớn để ông viết nên những tác phẩm của mình.

Nhà thơ Đinh Tiến Hải trong lần đầu được tham dự trại viết Văn nghệ Quân đội tại Vũng Tàu, anh mang theo tâm trạng vừa háo hức vừa bỡ ngỡ: "Trại viết còn là dịp để chúng tôi học hỏi, giao lưu và lắng nghe những chia sẻ chân thành từ các nhà văn, nhà thơ, những người đã nhiều năm gắn bó với đề tài người lính. Nhiều người bạn đã mang đến những góc nhìn riêng, mới, lạ làm cho không khí sáng tác trở nên gần gũi và đầy cảm hứng. Trại viết cũng cho tôi thêm chất liệu sáng tác và giúp tôi hiểu sâu hơn giá trị của thơ ca viết về hình tượng người lính ngày hôm nay. Tôi tin rằng, sau trại viết này sẽ có nhiều những tác phẩm, trang viết."

Nhà văn Nguyễn Hội thì nhấn mạnh, cách mà Văn nghệ Quân đội vun bồi hạt giống văn chương trong những người yêu văn chương, người viết văn rất hiệu quả và thiết thực. Anh tin rằng, việc mở trại sáng tác văn học này là cụ thể, thiết thực nhất để các nhà thơ, nhà văn khơi nguồn cảm hứng, tạo động lực, sáng tạo để cho ra đời những sáng tác về chủ đề chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay thực sự có chất lượng.

Các đại biểu và các văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua trại sáng tác, ban tổ chức tiếp tục khẳng định và lan tỏa những giá trị bền vững của dòng văn học cách mạng; góp phần bồi đắp nhận thức, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với truyền thống dân tộc, đối với hình tượng người lính trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Theo lịch trình của trại sáng tác trong 10 ngày tới, các văn nghệ sĩ sẽ có những trải nghiệm thực tế tại Sư đoàn 302 và Sư đoàn 5 của Quân khu 7.

PV