Triển lãm "Hoàng Sa - Trường Sa" mang đến một không gian trưng bày sống động như lời khẳng định tính chính danh liên tục với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và khơi dậy lòng yêu nước với thế hệ trẻ (Thực hiện; VĂN ĐƯỜNG - VĂN HẢI)
Triển lãm ảnh "Hoàng Sa - Trường Sa - Biển, đảo thiêng liêng" do Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tổ chức tại tỉnh Đồng Nai đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cán bộ, chiến sĩ và người dân tham dự. Không đơn thuần là hoạt động tuyên truyền, sự kiện này còn là một dịp để mỗi người lắng đọng, suy ngẫm về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đại biểu các đơn vị nghe giới thiệu về chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Triển lãm mang đến một không gian trưng bày sống động với nhiều hình ảnh, bản đồ, tài liệu quý giá, được sưu tầm từ các trung tâm lưu trữ quốc gia, bảo tàng trong và ngoài nước. Đặc biệt, sự xuất hiện của các Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới, đã góp phần khẳng định tính chính danh, liên tục và không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Điểm đáng trân trọng trong triển lãm lần này là cách tổ chức đã kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, giữa chiều sâu lịch sử và tinh thần thời đại. Phim tư liệu về hành trình 70 năm giữ biển của Hải quân Nhân dân Việt Nam và 16 năm hình thành, phát triển của Vùng 2 Hải quân đã giúp người xem hình dung rõ hơn về sự hi sinh, gian khó và nỗ lực không ngừng của những người lính biển.

Triển lãm thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến tham quan, qua đó giáo dục và khơi dậy được tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ.
Thượng tá Vũ Mạnh Hòa, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đã khẳng định triển lãm không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống mà còn là nền tảng để mỗi cán bộ, chiến sĩ củng cố niềm tin, tăng cường trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đó cũng là thông điệp xuyên suốt được truyền tải qua từng bức ảnh, từng dòng chú thích, từng thước phim.
Không khí triển lãm trở nên sôi động hơn khi có sự tham gia của đông đảo chiến sĩ, học sinh và các lực lượng vũ trang trên địa bàn. Họ không chỉ là người xem, mà còn là chủ thể của hành trình nối tiếp truyền thống yêu nước và tinh thần bảo vệ Tổ quốc.
Binh nhất Huỳnh Khánh Anh, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, đã xúc động chia sẻ cảm nghĩ sau khi tham quan triển lãm: "Tôi cảm thấy tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục Hải quân. Những hình ảnh và tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa giúp tôi hiểu rõ hơn về lí tưởng mà mình đang theo đuổi".

Rất nhiều hình ảnh, tài liệu quý giá được trưng bày tại triển lãm đã thu hút được người xem.
Có thể nói, triển lãm lần này không chỉ hướng đến mục tiêu tuyên truyền, mà còn là một hoạt động giáo dục sâu sắc. Nó khơi dậy lòng yêu nước, khẳng định chủ quyền dân tộc và tạo nên một không gian kết nối giữa lịch sử và hiện tại, giữa truyền thống và thế hệ trẻ hôm nay. Triển lãm là lời nhắc nhở mạnh mẽ về vai trò của mỗi người dân, mỗi người lính trong sự nghiệp gìn giữ chủ quyền, bảo vệ từng tấc biển, tấc đảo thân yêu của Tổ quốc.
VĂN ĐƯỜNG - VĂN HẢI