Chia sẻ lí do chọn “Binh nghiệp là nghề nghiệp”, Thiếu tá Danh Minh và Thượng úy Danh Minh Sơn đều cho rằng không thể so sánh với các nghề khác nếu dựa vào kinh tế. Bởi Quân đội đã rèn luyện sức khỏe, tính kiên cường, tính tập thể...(TRUNG KIÊN - TRẦN CHIẾN)
.TRUNG KIÊN - TRẦN CHIẾN
Trong môi trường Quân đội, nhiều con em đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ chọn “Binh nghiệp là nghề nghiệp” để rèn luyện, cống hiến. Trên từng cương vị công tác, các sĩ quan trẻ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn chủ động sáng tạo góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh. Tiêu biểu tại Lữ đoàn Thông tin 29 (Quân khu 9) là Thiếu tá Danh Minh và Thượng úy Danh Minh Sơn.

Đại úy Danh Minh (nay là Thiếu tá, thứ 2 từ phải qua) nhận giải Khuyến khích sáng kiến “Bục huấn luyện đa năng” tại Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2025
Vững vàng từ tuổi 15
Năm 2006, Danh Minh tốt nghiệp trung học cơ sở được tuyển vào Phân hiệu Thiếu sinh quân tại Trường Quân sự Quân khu 9. Từ đó, người con của xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang) mới 15 tuổi vừa học văn hóa vừa làm quen với nền nếp chính quy của Quân đội. Học xong cấp 3, Minh được đào tạo dự bị đại học một năm tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, sau đó, thi đậu vào Trường Sĩ quan Thông tin. Năm 2015, Minh tốt nghiệp được phong quân hàm trung úy, điều về Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9.
Đảm nhiệm các cương vị từ Trung đội trưởng, Phó Đại đội trưởng và Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn Thông tin 29), Danh Minh luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2025, dưới sự quản lí, điều hành của Minh, Đại đội 3 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và rèn luyện kỉ luật; riêng huấn luyện chuyên ngành thông tin, hậu cần, kĩ thuật đều đạt giỏi. Minh chia sẻ: “Trong công tác bảo đảm thông tin quân bưu, chúng tôi tổ chức vận hành thường xuyên gần 2.000 chuyến với quãng đường trên 100.000km, thu - phát hơn 180 tấn văn kiện, tài liệu; bảo đảm kịp thời, chính xác, an toàn, bí mật. Có ngày, chúng tôi vượt 420km cả đi và về để giao - nhận khoảng 700kg công văn, tài liệu, bất kể mưa nắng, ngày đêm. Trải qua khó khăn đó, anh em rèn luyện bản lĩnh vững vàng, trưởng thành hơn để tiếp tục nối liền đường thư thông suốt, an toàn, giữ vững phương tiện thông tin quân bưu đạt giỏi. Ghi nhận kết quả đó, cán bộ, chiến sĩ rất vui mừng được cấp trên tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến; riêng tôi, tháng 6/2025 được thăng quân hàm thiếu tá”.
Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiều lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Thiếu tá Danh Minh còn nghiên cứu sáng kiến “Bục huấn luyện đa năng” đoạt giải Khuyến khích Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2025 do Lữ đoàn Thông tin 29 tổ chức. Sản phẩm gồm loa bass và treble để tái tạo âm thanh; bộ điều khiển; mạch nhớ dung lượng 64G… Thiếu tá Lê Chí Hải, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1 nhận xét: “Sáng kiến Bục huấn luyện đa năng nhờ bộ tạo giả giúp huấn luyện các khoa mục sinh động, sát thực tế; đồng thời, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ trong những phút giải lao hoặc giải trí trong ngày nghỉ. Sản phẩm thiết kế nhỏ gọn, triển khai và thu hồi nhanh, dễ khai thác sử dụng và thay thế các bộ phận của thiết bị. Đặc biệt là sở hữu chế độ sạc bằng điện và bình ắc quy nên nếu mất điện thì huấn luyện vẫn không bị gián đoạn. Chi phí mỗi sản phẩm khoảng 2 triệu đồng”.
Sáng tạo từ thực tiễn
Không kém phần nổi bật là Thượng úy Danh Minh Sơn, sinh năm 1998 tại xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (nay là xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ). Từ nhỏ Sơn thích màu áo xanh bộ đội nên quyết tâm học giỏi để hiện thực hóa ước mơ. Năm 2016, anh thi đậu vào Trường Sĩ quan Kĩ thuật Quân sự. Sau 5 năm học tập, anh không ngừng nỗ lực rèn luyện, tốt nghiệp loại giỏi, được phong quân hàm trung úy.

Thượng úy Danh Minh Sơn tham gia Ban Giám khảo kiểm tra trình độ kĩ năng nghề nhân viên kĩ thuật chuyên ngành xe máy năm 2024
Về công tác tại Lữ đoàn Thông tin 29 với vai trò Trợ lý Xe máy, Phòng Hậu cần - Kĩ thuật, anh Sơn luôn chủ động sáng tạo trong nghiệp vụ chuyên môn. Tại Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2025, anh cùng đồng đội nghiên cứu thành công sáng kiến “Bộ dụng cụ thay lốp xe ô tô” được Lữ đoàn nghiệm thu và triển khai ứng dụng thực tiễn. Anh Sơn cho biết: “Hiện nay, đơn vị được biên chế nhiều loại xe tải, xe ca có kích thước lốp xe lớn nên khi hư hỏng phải thay thế bằng dụng cụ đơn giản gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, sáng kiến ra đời có cấu tạo gồm trực giữa được gia công ren liên kết với bộ phận giữ mâm bánh xe, khung sắt bao quanh uốn tròn có đường kính phù hợp tác dụng tì vào vành của lốp xe và hệ thống sinh lực đòn dài bằng tay. Sản phẩm này giúp người thợ tháo, lắp thay lốp xe dễ dàng, nhanh chóng, không cần mang đến tiệm sửa bên ngoài mà vẫn đảm bảo các chỉ tiêu kĩ thuật; đồng thời, tiết kiệm thời gian, công sức và kinh phí”.
Trước đó, trong hội thi năm 2023, anh Sơn đoạt giải Nhì sáng kiến “Thiết bị hỗ trợ tăng hành trình con đội” có khả năng chịu tải tối đa 5 tấn, nâng khả năng làm việc lên gấp 2,5 lần. Nhờ đó, giúp cho việc kê kích các xe gầm cao thuận tiện, nhanh chóng, không cần chèn thêm các vật dụng khác khi bảo quản. Sản phẩm được chế tạo từ các vật liệu đơn giản, phổ biến trên thị trường; có kích thước và khối lượng phù hợp, thuận tiện di chuyển, thao tác sử dụng dễ dàng; giá thành khoảng 450 ngàn đồng.
Ở khía cạnh khác, trên cương vị Bí thư Chi đoàn khối cơ quan, Thượng úy Danh Minh Sơn nghiên cứu, thiết kế tham gia Hội thi báo tường mừng Xuân Ất Tỵ 2025 đạt giải 3. Thượng tá Đào Xuân Trường, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Thông tin 29 nhận xét: “Nếu thông thường, thực hiện báo tường theo phương pháp truyền thống là viết, vẽ trực tiếp trên giấy thì đồng chí Sơn sáng tạo bằng cách trang trí nội dung lên giấy hình tròn để hở một nửa; đồng thời, gắn trục xoay, đèn màu bắt mắt nhằm thuận tiện khi xem”.
Chia sẻ lí do chọn “Binh nghiệp là nghề nghiệp”, Thiếu tá Danh Minh và Thượng úy Danh Minh Sơn đều cho rằng không thể so sánh với các nghề khác nếu dựa vào kinh tế. Bởi Quân đội đã rèn luyện sức khỏe, tính kiên cường, tính tập thể, tính đấu tranh - những bài học quý báu đó không phải môi trường giáo dục - đào tạo nào cũng có. Các anh cũng lí giải khi các bạn trẻ chọn Quân đội có thể do yêu thích, muốn noi theo truyền thống gia đình; hoặc nhận thức rõ trách nhiệm chính trị - xã hội với quê hương, đất nước; thậm chí có yếu tố kinh tế và cuộc sống. Song, dù lí do khác nhau và mỗi lí do có vị trí, vai trò, ý nghĩa riêng nhưng có mối liên hệ biện chứng tạo nên động cơ thúc đẩy các anh quyết tâm gắn bó đời mình với binh nghiệp. Ở khía cạnh khác là muốn được cống hiến sức trẻ, rèn luyện trưởng thành và vững vàng trước những va vấp cuộc sống. Và dĩ nhiên, mọi sự cố gắng đều được đơn vị, đồng đội ghi nhận để mỗi dịp Tết Chol Chnam Thmay các anh có thêm những thành tích chào mừng năm mới của dân tộc mình.
TRUNG KIÊN - TRẦN CHIẾN