Bằng tâm huyết, trí tuệ và sự sáng tạo, Thượng tá QNCN Lê Thị Thu Hà đã để lại dấu ấn đậm nét trong sản xuất và phong trào phụ nữ tại Nhà máy Z176. (Thực hiện: HẢI VÂN - LAN PHƯƠNG)
Trong sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại gắn với phát triển nền công nghiệp quốc phòng vững mạnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp đều là một mắt xích quan trọng. Không chỉ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, họ còn là nguồn cảm hứng cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước trong toàn lực lượng. Giữa những tấm gương bình dị mà cao quý ấy, Thượng tá QNCN Lê Thị Thu Hà, Quản đốc Phân xưởng A4, Chủ tịch Hội Phụ nữ Nhà máy Z176 là một điển hình, nơi hội tụ tinh thần tận tụy, sáng tạo và trách nhiệm cao cả của người phụ nữ Quân đội thời kì mới.
Sinh ra tại vùng quê Phùng Nguyên (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), nơi nuôi dưỡng truyền thống cần cù, hiếu học, chị Lê Thu Hà sớm rèn luyện cho mình phẩm chất bền bỉ, kiên cường của người phụ nữ Việt Nam. Hơn 30 năm gắn bó với Nhà máy Z176, chị trưởng thành từ những công việc đơn giản, tích luỹ dày dạn kinh nghiệm và khẳng định bản lĩnh ở vị trí Quản đốc Phân xưởng A4 nơi tập trung đông đảo nữ công nhân.
Không chỉ giỏi quản lí, điều hành sản xuất, chị còn luôn đồng hành, sẻ chia cùng người lao động. Trong thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng, chị đề xuất cải thiện bữa ăn ca, trang bị hệ thống làm mát, tổ chức khám sức khỏe định kì, chăm lo thiết thực cho công nhân. Có giai đoạn chị kiêm nhiệm điều hành đồng thời hai phân xưởng nhưng sản xuất vẫn vận hành trơn tru, khoa học, hiệu quả. Nhờ sự linh hoạt và tầm nhìn chiến lược, năng suất lao động của phân xưởng duy trì ổn định, thu nhập bình quân đạt 13,9 triệu đồng/người/tháng, một con số ấn tượng trong ngành công nghiệp quốc phòng.
Môi trường lao động đặc thù, khắt khe đòi hỏi sự sáng tạo và bản lĩnh của người chỉ huy. Thượng tá QNCN Lê Thị Thu Hà đã nhiều năm liên tục có các sáng kiến, cải tiến kĩ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà máy. Năm 2020, chị tận dụng thiết bị sẵn có để sản xuất đơn hàng balo, tiết kiệm 96 triệu đồng. Năm 2021, chị sắp xếp lại mặt bằng sản xuất tầng 2, đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá của các đối tác quốc tế. Năm 2022, với giải pháp đồng bộ phôi vải tồn kho, chị giúp giảm lượng vật tư từ 13 tỉ xuống còn 6 tỉ đồng. Năm 2023, sáng kiến may nẹp sản phẩm Drona không vắt sổ bằng chỉ tơ giúp tiết kiệm hơn 249 triệu đồng/năm. Năm 2024, chị chế tạo dưỡng may đáp K32 cho sản phẩm Dimpa 3P, làm lợi gần 44 triệu đồng/năm. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, chị cùng tập thể Phân xưởng A4 khẩn trương sản xuất khẩu trang, đồ bảo hộ, mặt nạ phòng dịch, kịp thời chi viện cho tuyến đầu, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Gần gũi với đội ngũ lao động Thượng tá QNCN Lê Thị Thu Hà luôn được chị em trong nhà máy tín nhiệm và coi là tấm gương để noi theo.
Ngoài nhiệm vụ sản xuất, chị Thu Hà còn là Chủ tịch Hội Phụ nữ Nhà máy Z176 nhiệm kì 2021-2026. Ở cương vị này, chị đã biến tổ chức hội thành mái nhà ấm áp, gắn kết. Các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo” được triển khai bài bản, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chính trị. Chị khởi xướng nhiều hoạt động ý nghĩa như Hội thi “Vua đầu bếp 76”, đồng diễn dân vũ, lễ hội áo dài, tham quan bảo tàng… tạo môi trường văn hóa giàu bản sắc, lan tỏa nếp sống đẹp trong toàn đơn vị. Các hoạt động thiện nguyện cũng được quan tâm, từ hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, tặng quà con em cán bộ, đến thăm hỏi hội viên khó khăn, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Năm 2024, với vai trò Đội trưởng Đội văn nghệ, chị cùng chị em đại diện phụ nữ Tổng cục CNQP tham gia Liên hoan “Hát ru, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền trong phụ nữ Quân đội”, đạt giải xuất sắc, góp phần khẳng định vai trò gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc trong môi trường quân đội hiện đại.

Thượng tá QNCN Lê Thị Thu Hà và đồng nghiệp triển khai ứng dụng phần mềm ERP trong sản xuất mang lại hiệu quả tích cực cho nhà máy.
Với những nỗ lực không mệt mỏi, Thượng tá QNCN Lê Thị Thu Hà nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2020-2024), được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác phụ nữ, bình đẳng giới. Nhưng hơn cả những phần thưởng, giá trị lớn lao nhất mà chị để lại chính là sự tin yêu, mến phục của đồng chí, đồng đội và công nhân. Ở chị, đồng nghiệp thấy hình ảnh một quản đốc tận tụy, một thủ lĩnh phụ nữ giàu tâm huyết, một cán bộ sáng tạo, nhân văn, mẫu mực.
Trong môi trường kỉ luật nghiêm ngặt của một nhà máy quốc phòng, hình ảnh Thượng tá QNCN Lê Thị Thu Hà , người phụ nữ tận tụy, sáng tạo, kiên trì đổi mới đã tỏa sáng bằng trí tuệ, nhân cách và trái tim nhiệt thành. Chị không chỉ góp phần khẳng định vị thế của phụ nữ Quân đội thời kì mới mà còn truyền cảm hứng để mỗi cán bộ, công nhân, hội viên nỗ lực hơn, sống đẹp hơn và cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
HẢI VÂN - LAN PHƯƠNG