Đây là hoạt động văn hóa, chính trị có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với những cống hiến, hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ (THU HÀ)
Chiều 22/7/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tổ chức Lễ khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) khu vực phía Nam. Đây là hoạt động văn hóa, chính trị có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với những cống hiến, hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Diễn ra trong không khí cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tuần phim không chỉ mang đến cho công chúng những tác phẩm điện ảnh giàu giá trị nghệ thuật và lịch sử, mà còn góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần tri ân và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với quá khứ.

Các đại biểu, nghệ sĩ và đông đảo công chúng yêu điện ảnh nước nhà đã đến dự lễ khai mạc tuần phim. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân
Trong khuôn khổ tuần phim, Ban tổ chức trình chiếu 6 tác phẩm điện ảnh theo danh sách được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chủ động bổ sung hai bộ phim cách mạng tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam là Chị Tư Hậu và Mưa đỏ, những tác phẩm ghi dấu ấn đậm nét qua các giai đoạn phát triển của nền điện ảnh nước nhà.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh nhấn mạnh việc lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tổ chức lễ khai mạc khu vực phía Nam mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa và điện ảnh lớn của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh còn là Thành phố Điện ảnh thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.
Theo ông Đỗ Quốc Việt, tuần phim năm nay còn đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác quản trị nhà nước về điện ảnh khi lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim trên cả nước cùng tham gia trình chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân, hoàn toàn không vì mục đích lợi nhuận. Ông tin tưởng rằng, thông qua các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu cùng những hoạt động giao lưu với nghệ sĩ, tuần phim sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của điện ảnh trong giáo dục truyền thống, bồi đắp lí tưởng cách mạng và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp.
Cùng chung quan điểm đó, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với tư cách là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh, Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định phát triển điện ảnh không chỉ nhằm thúc đẩy công nghiệp văn hóa mà còn góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật. Những hoạt động của tuần phim chính là bước triển khai cụ thể các cam kết của thành phố với UNESCO.

Đoàn làm phim Mưa đỏ giao lưu với công chúng tại lễ khai mạc tuần phim. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân
Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình giao lưu với đoàn làm phim Mưa đỏ sau buổi chiếu tác phẩm. Bộ phim đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi liên tiếp giành nhiều giải thưởng danh giá như Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14, Cánh diều Vàng 2025 và giải Red Star dành cho phim Việt Nam xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 năm 2026.
Đằng sau những khuôn hình dữ dội trên màn ảnh là một quá trình lao động nghệ thuật đầy gian nan. Để tái hiện chân thực cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, đoàn làm phim đã mượn 50 ha đất hoa màu của người dân bên bờ sông Thạch Hãn, cách di tích lịch sử Thành cổ khoảng 5 km, đồng thời huy động lực lượng công binh rà phá bom mìn cả trên bộ lẫn dưới lòng sông nhằm bảo đảm an toàn cho quá trình ghi hình.
Việc sản xuất bộ phim phải đối mặt với nhiều thử thách khắc nghiệt. Thiên tai, bão lũ từng cuốn trôi bối cảnh; thời tiết khắc nghiệt buộc ê-kíp phải thực hiện 45 đêm quay liên tục, từ 14 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau. Trong gần 80 ngày ghi hình, đoàn phim sử dụng hàng tấn thuốc nổ, hàng trăm chủng loại vũ khí và huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng diễn viên quần chúng, có thời điểm lên tới 500 người mỗi ngày.
Chia sẻ tại buổi giao lưu, Đại tá Kiều Thanh Thúy xúc động cho biết, với tinh thần tận tâm, phụng sự và tâm nguyện tri ân các anh hùng liệt sĩ, toàn bộ ê-kíp đã dồn "200% sức lực" để hoàn thành tác phẩm, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người và phương tiện. Theo bà, sự đón nhận của hàng triệu lượt khán giả tại các rạp chiếu là nguồn động viên to lớn để đơn vị tiếp tục thực hiện những tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng, góp phần gìn giữ kí ức lịch sử và lan tỏa những giá trị bền vững của dân tộc thông qua điện ảnh.
THU HÀ