Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, phải chú trọng xây dựng các tác phẩm chất lượng cao để kéo khán giả trở lại rạp. Để đạt được như vậy cần phải đầu tư, nâng cấp ngay từ khâu kịch bản, dàn dựng, thiết kế sân khấu sao cho đẹp, hấp dẫn và hiện đại hơn. Trước mắt, Bộ VHTTDL hỗ trợ tài chính cho các đơn vị tổ chức biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội, cũng như ngay tại rạp của các đơn vị.

Nâng cao chất lượng tác phẩm nghệ thuật để hút khán giả
Cảnh trong vở kịch “Bệnh sĩ” của Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ “mở màn” cho sân khấu biểu diễn phục vụ khán giả.

Theo kế hoạch này, ngành nghệ thuật sẽ có cuộc “ra quân” đồng loạt tại các địa điểm, như: Trung tâm chiếu phim Quốc gia, Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát Kim Mã, Nhà hát Múa rối Trung ương, Không gian Văn hóa Việt (16 Lê Thái Tổ)... Mỗi đơn vị sẽ lựa chọn một chương trình nghệ thuật, vở diễn, bộ phim tiêu biểu để phục vụ khán giả ngay trong dịp này; cụ thể: Trung tâm Chiếu phim quốc gia công chiếu phim “Truyền thuyết về Quán Tiên” từ ngày 22-5, Nhà hát Kịch Việt Nam diễn vở “Bệnh sĩ” của cố tác giả Lưu Quang Vũ vào tối 23-5…

Nguồn: QĐND (Châu Xuyên)