Thứ Hai, 25/05/2026 18:03

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAM

Mười năm kết nối cộng đồng xoa dịu nỗi đau da cam

Sự nỗ lực ấy bên cạnh việc xoa dịu nỗi đau da cam còn có tác dụng nhắc nhở cộng đồng về những hậu quả của chiến tranh vẫn còn hiện hữu đến hôm nay. (THIỆN NGUYỄN)

Trung tâm bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin là cơ sở bảo trợ ngoài công lập, trực thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2016, Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam có nhiệm vụ: Tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, xông hơi giải độc, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam. Mười năm qua, Trung tâm đã thực sự là nơi kết nối những nguồn lực từ cộng đồng để cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm đó là cùng với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/diocin vận động các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ, giúp đỡ kinh phí, vật chất, tinh thần để nuôi dưỡng, dạy nghề cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là nạn nhân chất độc da cam giúp họ vươn lên hòa nhập cộng đồng. Tiếp nhận các nguồn kinh phí ủng hộ sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng.

Trung tâm đã đón tiếp nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm, trao đổi kinh nghiệm và có nhiều hoạt động hỗ trợ. Đặc biệt, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã nhiều lần ủng hộ trang thiết bị, cơ sở vật chất cho Trung tâm, trị giá nhiều tỉ đồng. Kết quả, 10 năm qua đã vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng Trung tâm với tổng trị giá trên 43 tỷ 435 triệu đồng; ủng hộ tiền mặt trên 2,5 tỷ đồng. Sự hỗ trợ đó đã giúp Trung tâm từng bước nâng cấp, hoàn thiện về cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, xông hơi giải độc, phục hồi chức năng cho hàng nghìn nạn nhân chất độc da cam.

Các nạn nhân đang được nuôi dưỡng, bảo trợ tại Trung tâm bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Năm 2016, khi đi vào hoạt động, với cơ sở vật chất còn đơn sơ, khi ấy mới chỉ có Tập đoàn Dầu khí năng lượng Quốc gia tài trợ xây dựng một khu nhà ở nạn nhân, cùng với đó là công trình Nhà văn hóa và một vài hạng mục cơ bản trên diện tích 16ha đất do Bộ Quốc phòng cho mượn. Đến năm 2019, Tổ chức Chia sẻ dân sự toàn cầu (GCS) của Hàn Quốc tài trợ cho Trung tâm 3,1 tỷ đồng để thực hiện dự án "Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình của Trung tâm giai đoạn 1. Tiếp đó Đại sứ quán Nhật Bản tài trợ một phòng tập phục hồi chức năng. Năm 2021, tổ chức Nhân dân vì môi trường (BCSE) tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) tài trợ cho Trung tâm để tiếp tục sửa chữa và nâng cao một số hạng mục công trình phục vụ việc bảo trợ và chăm sóc cho các nạn nhân da cam. Đến nay mọi thứ đã dần hoàn thiện, đủ công năng phục vụ chăm sóc các nạn nhân chất độc da cam.

Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân được Trung tâm xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, Trung tâm đã tổ chức nuôi dưỡng, phục hồi chức năng ngắn hạn và dài hạn cho 160 lượt nạn nhân gián tiếp có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, bị bệnh tật, khuyết tật, thiểu năng trí tuệ; trong đó nuôi dưỡng dài hạn 20 cháu. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan Trung ương Hội tổ chức 5 khóa dạy nghề tin học văn phòng và may công nghiệp cho 68 học viên là con của nạn nhân chất độc da cam; có 40 học viên được Trung tâm tặng máy may công nghiệp làm phương tiện để hành nghề, có thêm thu nhập, giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam giới thiệu về các sản phẩm sử dụng cho xông hơi giải độc tại Trung tâm. 
Đoàn cựu chiến binh nạn nhân chất độc da cam tỉnh Ninh Bình đang xông hơi giải độc tại Trung tâm.

Đặc biệt, phương pháp xông hơi giải độc cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Trung tâm được các nạn nhân, những cựu chiến binh khắp cả nước đánh giá rất cao. Hiện Trung tâm áp dụng xông hơi giải độc theo công nghệ L.Ron Hubbard của Mỹ. Các nạn nhân được dùng thuốc và thực phẩm chức năng kết hợp xông ở nhiệt độ trên 80 độ, mỗi đợt kéo dài 20 phút hoặc ít hơn tùy vào thể lực và sự tương thích của từng nạn nhân. Bên cạnh đó kết hợp với điều trị bằng phục hồi chức năng như xoa bóp, áp lực hơi siêu âm điều trị đa tầng, điện xung, kéo giãn cột sống, ngâm chân thuốc bắc, vật lí trị liệu... Năm 2022, Chủ tịch và Ban lãnh đạo Tổ chức ABLE (Mỹ) đã đến thăm, tặng quà và kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả quá trình thực hiện Chương trình khử độc tố bằng phương pháp xông hơi giải độc của L. Ron Hubbard cho nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm và ghi nhận những nỗ lực trong việc chăm sóc sức khỏe nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại đây.

Để đạt được kết quả ấy, Trung tâm đã tích cực phối hợp cùng Trung ương Hội tổ chức thành công nhiều đợt tập huấn nâng cao năng lực, phục hồi chức năng và xông hơi giải độc của các tổ chức quốc tế như ABLE, trường Đại học Hanyang Hàn Quốc. Tổ chức Chia sẻ Dân sự Toàn cầu (GCS) Hàn Quốc tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam, năm 2019; Hội thảo Vật lý trị liệu cho nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam do Quỹ D.K Kim tài trợ, năm 2019; Chương trình tập huấn xông hơi giải độc cho cán bộ, nhân viên Trung tâm BTXH do Tổ chức ABLE Châu Á, Thái Bình Dương tổ chức, năm 2023…

Bên cạnh đó là các hoạt động tập huấn trong nước, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương. Năm 2022 Trung tâm đã tổ chức Hội thảo - Tập huấn hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin và xông hơi giải độc cho 39 đại biểu thuộc 8 tỉnh phía nam: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước. Đây là chương trình kết hợp giữa Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và NACCET.

Cô Vương Thị Quyên, một nạn nhân chất độc da cam, đồng thời là cán bộ Trung tâm đang hướng dẫn học viên học nghề Tin học.
Hoạt động dạy nghề may tại Trung tâm.

Trên cơ sở tận dụng cơ sở vật chất và năng lực có sẵn, Trung tâm đã phối hợp với Trung ương Hội tổ chức 05 khóa dạy nghề cho 68 học viên là con nạn nhân chất độc da cam với 02 nghề là: tin học văn phòng và may công nghiệp. Trung tâm còn trao tặng 11 máy may công nghiệp cho 11 học viên có thành tích học tập xuất sắc để làm phương tiện làm việc khi về nhà, tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tận dụng quỹ đất được giao, Trung tâm đã triển khai chăn nuôi, trồng trọt cải thiện đời sống cán bộ, nhân viên và các nạn nhân được Trung tâm nuôi dưỡng. Các vườn thảo dược, vườn rau được trồng và thu hoạch, sử dụng tại chỗ tạo nguồn thực phẩm tươi ngon và an toàn.

Trong 10 năm qua, Trung tâm bảo trợ xã hội nạn nhân da cam/dioxin còn vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp tặng hơn 4.000 suất quà cho NNCĐDC, trẻ khuyết tật và người nghèo thuộc 4 huyện, thị xã: Thạch Thất, Sơn Tây, Ba Vì, Quốc Oai (Hà Nội) là khu vực địa bàn đứng chân và lân cận. Các dịp tết nguyên đán, Trung tâm cũng đã phối hợp với Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng nạn nhân nghèo ăn tết”; tổ chức bữa cơm miễn phí và tặng quà cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn của các xã trên địa bàn.

Để nâng cao chất lượng xông hơi giải độc, phục hồi chức năng cho nạn nhân và nuôi dưỡng các cháu nạn nhân trong điều kiện còn khó khăn, hàng năm, Trung tâm quan tâm duy trì bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị; duy trì một số dịch vụ theo đúng quy định, để tăng nguồn thu, góp phần động viên cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau 10 năm chính thức đi vào hoạt động, trừ 3 năm đầu Trung tâm được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam hỗ trợ, còn lại Trung tâm đã tự chủ tài chính, kết nối các nguồn lực xã hội cho các hoạt động bảo trợ, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam. Sự nỗ lực ấy bên cạnh việc xoa dịu nỗi đau da cam còn có tác dụng nhắc nhở cộng đồng về những hậu quả của chiến tranh vẫn còn hiện hữu đến hôm nay trên những con người, những gia đình cụ thể. Và việc chung tay chăm sóc các nạn nhân là tình cảm, trách nhiệm của cả xã hội.

THIỆN NGUYỄN