Trong những ngày đầu tháng 4 năm 2025, Đoàn Công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục làm Trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra một số đơn vị đóng quân trên một số đảo thuộc Quần đảo Trường Sa.
Tại các điểm dừng chân, đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, việc thực hiện công tác đảng, công tác chính trị cùng các mặt công tác trên đảo, thăm, động viên, tặng quà quân và dân trên các đảo. Trung tướng Trương Thiên Tô thay mặt thủ trưởng Tổng cục Chính trị gửi lời thăm hỏi, động viên đến đồng bào chiến sĩ, những người đang ngày đêm vững vàng nơi tiền đồn, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Nghe đại diện các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các đơn vị quán triệt thật tốt các chỉ thị, nghị quyết, gắn với đặc điểm, tình hình đơn vị, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình công tác, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, quán triệt nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, những chỉ thị, mệnh lệnh của Quân đội; chăm lo sức khỏe cho bộ đội đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động với điều kiện biển đảo đặc thù.
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục cũng căn dặn cán bộ, chiến sĩ các đảo luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, không để Tổ quốc bị bất ngờ trước các tình huống, coi đảo là nhà, anh em đồng đội là ruột thịt, đoàn kết thương yêu, cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, làm chỗ dựa vững chắc cho bà con trên đảo cũng như ngư dân Việt Nam vươn khơi bám biển. Trong điều kiện xa sự lãnh đạo của đơn vị, xa đất liền, đồng chí yêu cầu mỗi người lính đảo hãy tự giác ghép mình vào tổ chức để thực hiện nhiệm vụ, làm chủ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.
Chuyến công tác của Đoàn đã thành công tốt đẹp. Văn nghệ Quân đội điện tử xin giới thiệu chùm ảnh các hoạt động của Đoàn tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/12.
Trước khi lên tàu ra thăm và kiểm tra các đảo trong Quần đảo Trường Sa, đoàn công tác Tổng cục Chính trị do Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục làm trưởng đoàn đã thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại Khu tưởng niệm các liệt sĩ Đoàn tàu không số và Đền thờ liệt sĩ tại Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.
Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Thị đón Thủ trưởng đoàn công tác.
Văn công là lực lượng không thể thiếu và được lính đảo mong chờ, nhất là khi đoàn công tác của Tổng cục Chính trị ra thăm đảo. Ảnh: Ca sĩ Hoàng Gia Quân, Đoàn Văn công Quân khu 2 biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa Đông.
Trung tướng Trương Thiên Tô phát biểu ghi nhận những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Thị, động viên và tặng quà cho đảo.
Niềm vui của các chiến sĩ với những món quà tinh thần từ đất liền mà các thành viên đoàn công tác mang theo.
Đoàn công tác lên tàu nhỏ để di chuyển vào đảo.
Trung tướng Trương Thiên Tô, Trưởng đoàn công tác trên tàu rời đảo Đá Lát.
Đoàn công tác đến với đảo Đá Đông B.
Tại đảo Sơn Ca, đoàn công tác đã dâng hương tại Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Các đại biểu đã có những giây phút trang trọng và thiêng liêng trên đảo.
Cán bộ chiến sĩ đảo Sơn Ca tiễn đoàn công tác rời đảo.
Một khẩu hiệu tại đảo Đá Đông B.
Các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh.
Tại đảo Len Đao, một tiền đồn mang nhiều ý nghĩa của Quần đảo Trường Sa, Trung tướng Trương Thiên Tô đã phát biểu căn dặn các chiến sĩ nơi đây luôn chắc tay súng, không một phút lơ là, mất cảnh giác, đặt chủ quyền quốc gia lên trên hết. Nhắc lại lời cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh khi là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong diễn văn kỉ niệm 33 năm ngày thành lập Quân chủng Hải quân (7/5/1955 - 7/5/1988) trên đảo Trường Sa Lớn đã nói: "...Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau: Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được Quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta...", Trung tướng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thuộc nằm lòng lời huấn thị này, hãy khắc nhớ lời thề giữ đảo, coi đây là lời hứa của bộ đội hải quân trước Tổ quốc.
Đại úy Trần Nguyện, Chính trị viên đảo Len Đao hứa trước thủ trưởng đoàn công tác, mỗi người lính đảo Len Đao dù có phải hi sinh cũng quyết tâm bảo vệ bằng được chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Trung tướng Trương Thiên Tô ghi sổ lưu niệm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Len Đao.
Cũng tại vùng biển thiêng liêng, nơi diễn ra sự kiện chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma của các chiến sĩ hải quân Việt Nam ngày 14 tháng 3 năm 1988, đoàn công tác đã làm lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại Quần đảo Trường Sa.
Trong không khí thiêng liêng và trang trọng, các đại biểu đoàn công tác đã nghe đọc lời điếu, dành một phút mặc niệm, thả hương hoa, lễ vật tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ hi sinh vì biển đảo quê hương.
Các đại biểu trong đoàn công tác thành kính trước linh hồn các anh hùng, liệt sĩ.
Sự hi sinh của các anh luôn được các thế hệ người Việt Nam ghi nhớ. Buổi tưởng niệm diễn ra thiêng liêng và xúc động trên vùng biển Len Đao.
Tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ trên vùng biển thiêng đã trở thành hoạt động không thể thiếu với mỗi đoàn công tác đến với Trường Sa. Với đoàn công tác Tổng cục Chính trị thì hoạt động này càng có ý nghĩa.
Đại tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Chánh Văn phòng, Phó trưởng đoàn công tác Tổng cục Chính trị hỏi han, động viên chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trước khi đoàn rời đảo Len Đao.
Thời tiết Trường Sa lúc nắng, lúc mưa nhưng các đại biểu vẫn tuân thủ kế hoạch công tác, có mặt tại các đảo theo đúng lịch trình. Ảnh: Giữa cơn mưa trên đảo Đá Lát.
Sau những sóng gió, những gian nan đến với mỗi điểm đảo là lời ca, tiếng hát hòa quyện sôi động giữa các nghệ sĩ tham gia đoàn công tác và những người lính đảo.
Thực hiện chương trình "Xanh hóa Trường Sa", đoàn công tác Tổng cục Chính trị cũng đã góp những mầm xanh cho các đảo.
Trong dịp này, Ban Phụ nữ Quân đội đã phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức trồng 100 cây xanh tại Trường Sa.
Những mầm xanh được cán bộ phụ nữ mang lên trồng tại đảo.
Trung tướng Trương Thiên Tô, Trưởng đoàn công tác và các đại biểu trồng cây đa búp đỏ lưu niệm trên đảo Phan Vinh.
Trên hành trình trở về đất liền, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị cũng đã dành thời gian tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, nơi có sự hiện diện của những Nhà giàn DK1.
Khoảnh khắc tưởng niệm.
Đại biểu đoàn công tác thăm Nhà giàn DK1/12, bãi Tư Chính.
Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội gặp gỡ, động viên chiến sĩ Vy Dương Minh Khiêm tại Nhà giàn DK1/12.
Đồng chí Trưởng đoàn công tác cùng các cán bộ phụ nữ Quân đội thăm các cháu Trường Tiểu học Đá Tây A.
Nhân dịp này, Ban Phụ nữ Quân đội cũng dành những phần quà ý nghĩa đến các chiến sĩ trẻ là những chiếc thẻ điện thoại để gọi về đất liền cho người thân, cùng với đó tại mỗi đảo những cán bộ phụ nữ đều thăm hỏi, động viên các chiến sĩ, nhất là các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Ảnh: Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền với các chiến sĩ đảo Trường Sa Đông.
Chuyến thăm và kiểm tra của Đoàn Công tác Tổng cục Chính trị tới các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa đã thành công tốt đẹp. Lễ tổng kết chuyến đi diễn ra ngay trên tàu KN-290, Quân chủng Hải Quân.
Bên cạnh ý nghĩa động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, chuyến công tác này là dịp để các cơ quan thuộc Tổng cục và các đầu mối trong toàn quân trong thành phần đoàn theo chức năng nhiệm vụ, thị sát tình hình, kiểm tra, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa. Kết quả và những ghi nhận trực tiếp tại các đảo trong chuyến công tác sẽ được đúc kết, vận dụng trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đảng, công tác chính trị đối với vùng biển đảo quan trọng của Tổ quốc trong thời gian tới.
NGUYÊN XUÂN THỦY thực hiện