Trưng bày chuyên đề “Nhật ký hòa bình” gồm 3 chủ đề: Nấc thang cuộc chiến, Khát vọng hòa bình, Thông điệp cho ngày mai. Thông qua trưng bày này, Ban tổ chức muốn gửi tới thông điệp: Không bao giờ là quá muộn cho hòa bình; Hà Nội - Thành phố vì hòa bình; Việt Nam - điểm đến của sự hợp tác, hữu nghị và hòa bình tới người xem.

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Nhật ký hòa bình”
 
Khai mạc trưng bày chuyên đề “Nhật ký hòa bình”
Một số hình ảnh tại trưng bày chuyên đề “Nhật ký hòa bình”.
Khai mạc trưng bày chuyên đề “Nhật ký hòa bình”
Đại biểu và khách tham quan trưng bày chuyên đề “Nhật ký hòa bình”.

Mỗi hình ảnh, hiện vật tại trưng bày chuyên đề “Nhật ký hòa bình” là các câu chuyện kể về tình đoàn kết của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã vượt qua khoảng cách địa lý, ngôn ngữ, tôn giáo để lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tiến hành ở Việt Nam thông qua các hoạt động: Mít tinh, biểu tình, tọa đàm, hội thảo, lập tòa án quốc tế, quyên góp tiền, hiến máu…

Trong khuôn khổ trưng bày chuyên đề “Nhật ký hòa bình”, Ban tổ chức trao quà tặng các các nạn nhân chất độc da cam tại Làng Hữu nghị Việt Nam (thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội).

Trưng bày chuyên đề “Nhật ký hòa bình” sẽ diễn ra đến hết năm 2019.

Nguồn: QĐND (Khánh Huyền)