Thứ Năm, 21/01/2016 14:31

Hộp thư Thơ dự thi tuần 3 tháng 1/2016

Tuần qua, Ban Biên tập tiếp tục nhận được bài vở qua đường bưu điện và hòm thư điện tử tham dự cuộc thi thơ Văn nghệ Quân đội 2015-2016 của các tác giả sau
chu phoong arial moi copy - Tuần qua, Ban Biên tập tiếp tục nhận được bài vở qua đường bưu điện và hòm thư điện tử tham dự cuộc thi thơ Văn nghệ Quân đội 2015-2016 của các tác giả sau đây:
 
Hà Nội: Lê Thị Hương Giang; Vi Thùy Linh; Nguyễn Khắc Huyền; Đặng Hiển; Vũ Xuân Hoát; Trịnh Công Lộc; Lê Tuấn Lộc; Hải Đường; Nguyễn Hiếu; Nguyễn Xuân Hải; Đỗ Quang Huỳnh; Phạm Hồng Quý; Hồ Hải Thiên; Nguyễn Tiến Bình; Vũ Minh Thoa; Nguyễn Thành Huy;  Nguyễn Văn Hùng; Chử Văn Long; Trần Bá Giao;
Lào Cai: Hoàng Anh Tuấn;
Hưng Yên: Lưu Tuấn Kiệt; Hương Sinh; Nguyễn Văn Thích;
Bắc Giang: Đoàn Huy Cảnh; Trần Thị Hà Tĩnh;
Bắc Ninh: Nguyễn Tất Đình Vân; Nguyễn Thành Hương; Nguyễn Văn Vượng;
Hải Dương: Vũ Ngọc Thư; Vũ Đình Thuần;
Hà Giang: Đỗ Ngọc Kim;
Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn; Lương Kim Phương; Nguyễn Đình Minh;
Thái Bình: Triệu Huấn; Đỗ Phúc Tâm;
Nam Định: Trần Thị Nhật Tân; Phạm Trọng Thanh; Bình Thanh; Chu Văn Tấn; Trần Hữu Chiến; Bùi Minh Tùng;
Thanh Hóa: Nguyễn Huy Súc;
Quảng Bình: Nguyễn Thị Hồng Thuận;
Quảng Trị: Cao Hạnh;
Hà Tĩnh: Phan Xuân Cường;
Đà Nẵng: Lê Anh Dũng; Quốc Long;
Vũng Tàu: Xuân Miền;
Khánh Hòa: Trần Quang Phong;
Bình Dương: Đinh Thị Phượng;
T.P Hồ Chí Minh: Nguyễn Vĩnh Bảo; Trần Huy Minh Phương; Trương Nam Chi; Nhật Quỳnh; Phùng Hiệu;
Cần Thơ: Dương Thành Phát;
Không rõ địa chỉ: Nguyễn Văn Ý (nguyenvanypct@gmail.com);  Bùi Văn Dung;
 
BBT Tạp chí VNQĐ