Thứ Năm, 18/02/2016 14:52

Hộp thư thơ dự thi nhân Xuân Bính Thân

Thời gian qua, Ban Biên tập tiếp tục nhận được bài vở qua đường bưu điện và hòm thư điện tử tham dự cuộc thi thơ Văn nghệ Quân đội 2015-2016 của các tác giả sau đây:
logo - Thời gian qua, Ban Biên tập tiếp tục nhận được bài vở qua đường bưu điện và hòm thư điện tử tham dự cuộc thi thơ Văn nghệ Quân đội 2015-2016 của các tác giả sau đây:
Hà Nội: Đào Quốc Minh; Nguyễn Thị Loan; Nguyễn Trọng Văn; Hà Đức Hạnh; Nguyệt Vũ; Ánh Nhi;
Vĩnh Phúc: Nguyễn Hữu Ích;
Lào Cai: Hoàng Thị Mai; Nguyễn Lê Hằng; Đặng Doãn Nho;
Thái Nguyên: Nguyễn Anh Đào;
Phú Thọ: Nguyễn Trung Hiếu; Nguyễn Hưng Hải; Nguyễn Hải Yến; Đỗ Xuân Thu;
Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn; Trần Ngọc Mỹ; Phạm Hữu Trung;
Quảng Ninh: Hà Ngọc Hoàng;
Thái Bình: Bùi Võ;
Nam Định: Nguyễn Thấn;
Hà Tĩnh: Lê Văn Vỵ;
Ninh Bình: Đặng Diệu Thoa; Thanh Thản;
Thanh Hoá: Mạc Phong Tuyền;
T.T Huế: Dương Hiền; Phan Công Tuyên;
T.P Hồ Chí Minh: Đặng Minh Đức; Phan Trung Thành; Trần Huy Minh Phương; Trọng Nhân Nghĩa;
Gia Lai: Phan Thị Thu Hiền;
Quảng Nam: Đỗ Tấn Đạt; Huỳnh Minh Tâm; Đỗ Thượng Thế; Dương Ánh Minh;
Đà Nẵng: Nguyễn Ngọc Hạnh;
Bình Định: Phong Du;
Tây Ninh: Trần Nhã My;
Cần Thơ: Dương Thành Phát;
Kiên Giang: Nguyễn Đăng Khương;
Đồng Tháp: Nguyễn Hữu Trung;
Trà Vinh: Trần Thành Nghĩa;
Cà Mau: Thạch Đà;
Không rõ địa chỉ: Yến Nguyễn haiyen26031998@gmail.com; Thơ Anh Lê tho.anh78@gmail.com;  Nguyễn Vĩnh Bảo  nguyenvinhbao48@gmail.com.

 
BBT Tạp chí VNQĐ