Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh, vào Hội không phải để tìm kiếm lợi ích cá nhân, mà là để gánh vác trách nhiệm về tư cách sống, về phát ngôn trước xã hội và về chất lượng của mỗi tác phẩm.
Sáng 1/2/2026, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam long trọng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026 kết hợp Lễ kết nạp hội viên mới. Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, với sự hiện diện của đông đảo văn nghệ sĩ đến từ nhiều thế hệ, cùng chung niềm gắn bó với đời sống văn chương nước nhà.

Khung cảnh Hội nghị.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều chia sẻ những định hướng trọng tâm trong năm 2026. Theo đó, Hội sẽ triển khai một số nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc tinh gọn bộ máy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Cùng với đó, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam sẽ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa XI, dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9/2026, đánh dấu một chặng đường phát triển tiếp theo của Hội.
Năm 2025 khép lại trong một bối cảnh nhiều biến động và chuyển động sâu sắc. Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy được triển khai mạnh mẽ trên phạm vi cả nước; hệ thống tổ chức hành chính được sắp xếp lại theo hướng tinh giản, hiệu quả hơn, hình thành những tỉnh, thành phố có quy mô lớn, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong dòng chảy chung ấy, Hội Nhà văn Việt Nam cũng chủ động thích ứng và triển khai nhiều công việc quan trọng: thành lập các chi hội mới phù hợp với đơn vị hành chính mới; mở rộng quy mô của nhiều chi hội trước đây; đồng thời Ban Chấp hành Hội tiến hành chỉ định bổ sung các ủy viên Ban Chấp hành chi hội tại các tỉnh, thành phố mới, trên cơ sở sự đồng thuận và ủng hộ của đông đảo hội viên.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh, vào Hội không phải để tìm kiếm lợi ích cá nhân, mà là để gánh vác trách nhiệm về tư cách sống, về phát ngôn trước xã hội và về chất lượng của mỗi tác phẩm.
Cũng trong năm 2025, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức các hội thảo khoa học nhằm tổng kết 50 năm văn học Việt Nam kể từ năm 1975, dấu mốc lịch sử sau ngày đất nước thống nhất. Song song với đó là các tọa đàm dành cho những cây bút trẻ, tạo không gian đối thoại để thế hệ sáng tác mới nhìn lại chặng đường nửa thế kỉ văn học dân tộc, từ đó suy ngẫm và định hình con đường sáng tạo cho tương lai. Đây là những sáng kiến thiết thực, mang ý nghĩa lâu dài đối với sự kế thừa, tiếp nối và phát triển bền vững của nền văn học Việt Nam.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ rằng, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hội Nhà văn Việt Nam vinh dự có đại diện chính thức tham dự Đại hội, thay mặt cho đội ngũ nhà văn, văn nghệ sĩ cả nước. Sự hiện diện ấy không chỉ là niềm tự hào của Hội, mà còn thể hiện rõ sự quan tâm, tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Hội Nhà văn Việt Nam, cũng như đối với nền văn học nước nhà.
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ kết nạp cho hơn 60 hội viên mới. Nhấn mạnh ý nghĩa của việc gia nhập Hội, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều khẳng định rằng, vào Hội không phải để tìm kiếm lợi ích cá nhân, mà là để gánh vác trách nhiệm về tư cách sống, về phát ngôn trước xã hội và về chất lượng của mỗi tác phẩm. Con đường văn chương vốn nhiều bất trắc; quỹ thời gian dành cho văn chương ngày càng thu hẹp, đòi hỏi người cầm bút phải thực sự dấn thân. Ông bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn những người đã tìm đến Hội Nhà văn với những giá trị tốt đẹp, bởi bước vào Hội Nhà văn cũng chính là bước vào thách thức, bước vào trách nhiệm trong ứng xử và, trên hết, là trách nhiệm đối với tác phẩm.

Lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam trao quyết định kết nạp cho các hội viên mới.
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đồng thời gửi lời cảm ơn tới các hội viên mới, cũng như tới những người cầm bút đã và đang lặng lẽ sáng tạo, kiên trì dấn thân trên con đường văn chương nhiều gian nan. Ông bày tỏ kì vọng các nhà văn sẽ tiếp tục viết với tinh thần mới mẻ, trung thực và thẳng thắn, qua đó góp phần làm cho nền văn học nước nhà ngày càng trong sáng, sâu sắc và tốt đẹp hơn.
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều khẳng định, giá trị của nền văn học Việt Nam và vị thế của Hội Nhà văn Việt Nam không được quyết định bởi Ban Chấp hành, mà được làm nên từ từng tác phẩm, từng trang viết của mỗi nhà văn. Ban Chấp hành chỉ là những người được giao nhiệm vụ điều hành một số công việc chung; chính sự sáng tạo bền bỉ, lặng lẽ và đầy trách nhiệm của đội ngũ cầm bút mới là nguồn sức mạnh đích thực, tạo nên tầm vóc và chiều sâu của nền văn học nước nhà.
THANH AN