Đó là phát biểu chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - tại cuộc gặp mặt đầu xuân với văn nghệ sĩ tiêu biểu ngày 13/3, tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
Cùng dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tham dự cuộc gặp mặt có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam và đại diện các hội thành viên… cùng đông đảo đại biểu các nhà nghiên cứu lý luận phê bình văn học - nghệ thuật, các văn nghệ sĩ trong và ngoài quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Báo cáo của Cục Tuyên huấn nêu rõ: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị, văn học, nghệ thuật trong Quân đội luôn bám sát đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, cùng các chỉ thị, hướng dẫn của Quân đội về công tác tuyên huấn, văn hóa văn nghệ trong tình hình mới. Điều này đã xác lập nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam để lực lượng sáng tác thể hiện trọn vẹn bản chất cách mạng, định hướng giá trị tích cực, nhân văn trong từng tác phẩm. Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đã phản ánh chân thực, sinh động phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần làm bất tử một hình tượng anh dũng, kiên trung, giàu lòng nhân ái, chiến đấu, hi sinh vì độc lập, hòa bình cho Tổ quốc.
Hoạt động sáng tác có sự chuyển biến tích cực, phong phú nội dung truyền tải đa dạng hình thức thể hiện. Công tác quảng bá, truyền thông về văn học, nghệ thuật trong Quân đội tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Công tác báo chí - xuất bản tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong việc lan tỏa giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật. Báo chí - xuất bản Quân đội đã tích cực ứng dụng công nghệ số trong công tác nghiệp vụ, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng không gian tiếp cận, đưa sách, báo đến gần hơn với công chúng.
Buổi gặp mặt có sự đóng góp ý kiến của một số nhà quản lý, nghiên cứu lý luận, văn nghệ sĩ: Nhà văn Chu Lai; Giáo sư - Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Đại tá, NSND Vũ Tự Long – Giám đốc Nhà hát chèo Quân đội; Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền – Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội. Các ý kiến của đại biểu đều khẳng định giá trị, vai trò của văn hóa, văn học nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, thể hiện tình cảm sâu nặng, sự gắn bó thủy chung với nghệ thuật Quân đội.

Nhà văn Chu Lai thay mặt các văn nghệ sĩ phát biểu về vai trò của Quân đội trong các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật của đất nước nói chung, về đề tài LLVT, chiến tranh cách mạng nói riêng.
Sau khi nghe các đại diện lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ phát biểu, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ niềm xúc động khi trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và ghi nhận, tri ân với những lao động sáng tạo, những đóng góp to lớn của các nhà nghiên cứu, các văn nghệ sĩ đối với nền văn hóa, văn học nghệ thuật của đất nước nói chung, của Quân đội nói riêng, đồng chí nhấn mạnh:“Văn hóa, văn học nghệ thuật phản ánh đời sống, bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và củng cố sức mạnh tinh thần dân tộc”. Đại tướng nêu rõ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, ở mỗi bước ngoặt của lịch sử, mỗi giai đoạn phát triển của đất nước và Quân đội, các văn nghệ sĩ đều có mặt, đồng hành và góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn cho dân tộc, cho Quân đội.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
Từ yêu cầu thực tiễn và sứ mệnh của văn hóa, văn học, nghệ thuật trong giai đoạn mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới hoạt động văn học nghệ thuật trong Quân đội cần tập trung thực hiện tốt một số định hướng lớn:
Thứ nhất, đối với đội ngũ văn nghệ sĩ. Cần tiếp tục phát huy cao độ trách nhiệm xã hội và sứ mệnh nghề nghiệp, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng cao, chiều sâu nghệ thuật và sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Hoạt động sáng tác cần tập trung vào những đề tài lớn của đất nước và Quân đội.
Thứ hai, đối với đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, làm sáng rõ những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là cơ sở lý luận và thực tiễn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; những vấn đề về phát triển văn hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vai trò của văn hóa và con người trong phát triển bền vững đất nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh cùng các văn nghệ sĩ dự buổi gặp mặt.
Thứ ba, đối với các cơ quan chính trị và cơ quan quản lí văn hóa. Cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của văn hóa, văn học, nghệ thuật; khuyến khích và bảo vệ các giá trị sáng tạo chân chính; phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa, từng bước thúc đẩy xã hội hóa các hoạt động văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa phù hợp với điều kiện của đất nước.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gửi tới toàn thể các văn nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu, cán bộ làm công tác văn hóa nghệ thuật lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và sáng tạo nhiều tác phẩm mới có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật. Đồng chí tin tưởng trong thời gian tới, đội ngũ các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ sẽ tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, chung sức xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng hành cùng Quân đội, cùng nhân dân, đem tài năng và tâm huyết của mình góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam ngày càng phát triển, làm giàu đẹp đời sống tinh thần của xã hội, củng cố sức mạnh mềm của đất nước.
NGUYỄN MINH