Năm 2025, trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, phạm vi hoạt động của Lữ đoàn Đặc công nước 5 trải rộng trên nhiều vùng biển, đảo trọng yếu như Trường Sa, DK1, biển Tây Nam…, công tác đảng, công tác chính trị tiếp tục khẳng định vai trò “linh hồn”, là nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, cùng Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận (cũ) dự Lễ ra quân
Củng cố nền tảng chính trị, tư tưởng – giữ vững “linh hồn” của đơn vị
Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Binh chủng Đặc công. Các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng được cụ thể hóa thành nhận thức và hành động trong từng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy.
100% quân số tham gia học tập chính trị; 99,81% cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng được phân loại tốt. Cùng với đó, các chế độ thông báo thời sự, đọc báo, nghe tin, xem truyền hình, nói chuyện thời sự được duy trì nền nếp; hệ thống truyền thanh nội bộ, pa nô, khẩu hiệu, bảng tin tuyên truyền hoạt động hiệu quả, góp phần thường xuyên bồi đắp nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ.
Hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Binh chủng và Lữ đoàn, tạo không khí thi đua rộng khắp, cổ vũ tinh thần yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm của người lính đặc công trong thời kỳ mới.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2025–2030
Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh – nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
Nổi bật trong năm là việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh chủng Đặc công lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025–2030. Đại hội được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, đúng nguyên tắc, thể hiện rõ tính chính quy, dân chủ và trí tuệ tập thể.
Sau đại hội, việc chuẩn y kết quả bầu cử, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng được tiến hành chặt chẽ, kịp thời; 100% cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện nghị quyết. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm, trong năm kết nạp 17 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 18 đồng chí; 5 đồng chí vinh dự được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Hơn 100 lượt đảng viên, tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát, qua đó kịp thời chấn chỉnh, giáo dục, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Song song với xây dựng tổ chức đảng, Lữ đoàn đặc biệt coi trọng công tác cán bộ. Các khâu điều động, bổ nhiệm, đào tạo, đề bạt, nâng lương, thăng quân hàm được thực hiện công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, tạo sự đồng thuận và ổn định trong toàn đơn vị.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Thủy, Phó Tư lệnh Binh chủng, cùng chỉ huy Lữ đoàn và lãnh đạo UBND xã Bác Ái Tây kiểm tra tiến độ dựng lại nhà cho bà con bị đổ, sập do mưa lũ
Phát huy vai trò xung kích, thắt chặt tình quân – dân, củng cố “thế trận lòng dân”
Công tác dân vận, chính sách tiếp tục để lại nhiều dấu ấn rõ nét. Trong năm, Lữ đoàn đã xây dựng, bàn giao 13 “Nhà đồng đội”, 4 “Nhà tình nghĩa”; hoàn thành 1 công trình dân sinh gồm phòng học và các hạng mục phụ trợ của Trường Mẫu giáo Phước Trung (xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa). Những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn ấy tiếp tục khẳng định phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lũ lịch sử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn đã phát huy tốt vai trò lực lượng xung kích, nòng cốt trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, kịp thời cơ động đến những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề, trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn, di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân với hàng nghìn người đến nơi an toàn.
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Đặc công, Lữ đoàn chủ động phát động “Chiến dịch Quang Trung”, tập trung xây dựng 30 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng tại các xã Bác Ái Tây, Mỹ Sơn, Phước Hậu, Xuân Hải và các phường Đô Vinh, Hòa Thắng. Những việc làm kịp thời, cụ thể không chỉ giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, mà còn góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân – dân.
Bên cạnh đó, các tổ chức quần chúng trong Lữ đoàn phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo với nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bồi đắp sức mạnh nội sinh của đơn vị.
Giữa biển trời Tổ quốc, nơi những người lính đặc công nước lặng thầm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, công tác đảng, công tác chính trị tiếp tục bồi đắp niềm tin, hun đúc ý chí, để mỗi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 luôn kiên định mục tiêu, vững vàng tay súng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đưa bà con phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bị ảnh hưởng lũ lụt đến nơi an toàn

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tặng hoa chúc mừng đoàn công tác của Lữ đoàn lên đường đi nghiên cứu, huấn luyện tại Trường Sa, DK1 năm 2025

Đoàn cơ sở Lữ đoàn Đặc công nước 5 ra quân hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2025.

Đồng chí Thượng tá Lê Như Kiên, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở giáo dục lịch sử truyền thống cho đoàn viên, thanh niên.
TÔ THANH TÙNG – ĐỖ HẢI BẰNG