Thứ Hai, 21/09/2020 18:12

Đại hội toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam dù đã xong vẫn thiếu tân Chủ tịch

Lần đầu tiên, Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kì 2020-2025 của Hội Điện ảnh Việt Nam bế mạc mà chưa bầu được chủ tịch hội.

Lần đầu tiên, Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kì 2020-2025 của Hội Điện ảnh Việt Nam bế mạc mà chưa bầu được chủ tịch hội.

Diễn ra ngày 20-21/9, Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kì IX của Hội Điện ảnh Việt Nam mới chỉ bầu ra được Ban chấp hành khóa IX gồm 15 thành viên và chưa có chủ tịch hội.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: TGĐA.

Do đó tại kì đại hội này, Hội Điện ảnh Việt Nam chỉ ra mắt Ban chấp hành khóa IX gồm 15 thành viên. NSND Đặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Điện ảnh khóa VIII tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội cho tới khi Ban chấp hành khóa mới bầu ra người kế nhiệm vào tháng 10 tới.

Ban chấp hành khóa IX gồm các ông/bà: Mai Huyền Linh (Quyền Linh), Nguyễn Công Hậu, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Văn Tân, Dương Cẩm Thúy, Lê Hồng Chương, Mai Thu Huyền, Đỗ Lệnh Hồng Tú, Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thanh Vân, Huỳnh Văn Hùng, Bùi Thạc Chuyên, Phạm Thị Tuyết, Trịnh Lê Văn, Chu Ngọc Ẩn.

Trong báo cáo của Hội Điện ảnh Việt Nam về tình hình nền điện ảnh nước nhà có nhắc đến chiến lược và quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tuy được Thủ tướng phê duyệt từ cuối năm 2013 nhưng đến nay chương trình mới chỉ được đầu tư từng phần.

Với cơ chế quản lí lỗi thời, khu vực điện ảnh nhà nước đang mờ dần chỗ đứng của mình, còn khu vực điện ảnh tư nhân có những bước phát triển vượt bậc nhưng gặp rất nhiều khó khăn do các công ti nước ngoài giữ 90% hệ thống rạp trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Ban chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam khóa IX gồm những người mới, trẻ được kì vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho công tác hoạt động của Hội trong nhiệm kì tới.

PV