Tuần tra liên hợp lần thứ 39 giữa hải quân Việt Nam - Trung Quốc khẳng định tinh thần hợp tác và trách nhiệm trong bảo đảm hòa bình trên vịnh Bắc Bộ (VĂN ĐƯỜNG)
Trong những ngày cuối tháng 11, Biên đội Tàu 09 và 17 thuộc Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân đã hoàn tất nhiệm vụ tuần tra liên hợp lần thứ 39 trên vịnh Bắc Bộ giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và lực lượng Hải quân thuộc Chiến khu Miền Nam, Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Hoạt động được triển khai định kì nhằm duy trì cơ chế phối hợp, tăng cường hiểu biết và củng cố quan hệ hợp tác trên biển giữa hai nước.

Biên đội tàu 09, tàu 17 của Hải quân Việt Nam và Biên đội tàu 630, 649 của Hải quân Trung Quốc huấn luyện vận động đội hình.
Biên đội Tàu 09, 17 do Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 làm trưởng đoàn; Đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171 giữ chức biên đội trưởng. Phía Trung Quốc tham gia bằng biên đội tàu Hộ vệ Tên lửa số hiệu 630 và 649 thuộc Chi đội 18, Căn cứ Hải quân Bắc Hải, do Thượng tá Trương Minh làm biên đội trưởng.
Trong 16 ngày thực hiện nhiệm vụ, biên đội Việt Nam phải đối mặt với điều kiện biển động mạnh nhưng vẫn đảm bảo tiến độ huấn luyện, an toàn và chất lượng phối hợp. Từ ngày 19 đến 20/11, hai tàu của Việt Nam đã tham gia các hoạt động tuần tra và diễn tập chung với lực lượng phía Trung Quốc. Nội dung tập trung vào tìm kiếm cứu nạn trên biển, trao đổi thông tin cơ bản, vận động đội hình biên đội và thực hành các biện pháp bảo vệ an toàn tàu.

Huấn luyện đấu tranh bảo vệ sức sống trên tàu.
Khi biên đội trở về cập cảng, lãnh đạo Vùng 2 Hải quân nhận định rằng kết quả nhiệm vụ cho thấy sự chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn và khả năng phối hợp hiệp đồng của cán bộ, chiến sĩ. Chỉ huy cũng đánh giá biên đội đã chuẩn bị chu đáo về kĩ thuật, duy trì tốt trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Thủy thủ Hải quân hai nước thực hiện nghi thức chào nhau trên biển.
Tại lễ chúc mừng, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ghi nhận rằng dù phải đối mặt với gió Đông Bắc cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biên đội vẫn hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bộ Tư lệnh Hải quân cũng đánh giá thành tích này là minh chứng cho năng lực làm chủ trang bị, khả năng tổ chức lực lượng và ý thức hợp tác quốc tế của Hải quân Nhân dân Việt Nam, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo.

Tư lệnh Vùng 2 tặng hoa chúc mừng Biên đội trưởng và Thuyền trưởng 2 tàu.
Qua việc hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra liên hợp, biên đội đã góp phần khẳng định trách nhiệm chung của hải quân hai nước trong gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trên vịnh Bắc Bộ.
VĂN ĐƯỜNG